Làm giàu từ cây bưởi

GD&TĐ - Nhớ lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Thương binh tàn nhưng không phế”, chính vì vậy sau khi rời quân ngũ, người thương binh Đoàn Văn Khanh (xã Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã không ngừng miệt mài sáng tạo. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, ông vẫn cống hiến sức lực của mình để mang lại những ích lợi thiết thực cho cộng đồng.

Làm giàu từ cây bưởi

Luôn vượt lên chính mình

Mặc dù còn mang trên mình những vết thương bởi sự khốc liệt của chiến tranh, tuy nhiên thương binh Đoàn Văn Khanh vẫn không cho phép bản thân mình ngơi nghỉ. Trò chuyện với chúng tôi ông trải lòng: Ông tham gia Cách mạng từ khi lên 10 tuổi. Đến năm 14 tuổi ông bị thương ở một bên tay cùng với nhiều vết thương khác trên người, là thương binh 2/4 với tỉ lệ thương tật 63%.

Sau hòa bình lập lại ông được bầu làm bí thư xã, bí thư Huyện đoàn, rồi huyện ủy viên. Không bằng lòng với cuộc sống hiện tại, để có một đời sống khấm khá hơn và giúp bà con cùng thoát nghèo, thương binh Đoàn Văn Khanh đã nghiên cứu và bắt tay vào làm kinh tế. Một xí nghiệp gỗ do ông là giám đốc đã được thành lập. Với doanh nghiệp này ông đã tạo công ăn việc làm cho bà con và mang lại doanh thu về kinh tế cho huyện.

Với những đóng góp của mình, ông được nhân dân tín nhiệm bầu làm Phó Chủ tịch huyện Châu Thành, Phó Giám đốc Liên hiệp lâm sản Tiền Giang. Sau khi về hưu ông tiếp tục làm chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Song Thuận.

“Năm 2006, tin đồn ăn bưởi có nguy cơ bị ung thư vú ở phụ nữ đã gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cho nông dân trồng bưởi ở tỉnh Tiền Giang. Quả bưởi bán không ai mua, chín rụng đầy vườn không ai nhặt. Nhìn cây bưởi rơi vào tình cảnh đó, tôi thấy xót xa.

Tôi muốn chứng minh thông tin đó hoàn toàn sai. Tôi cũng từng nghe nói đến một số bài thuốc dân gian trị bệnh từ bưởi, vì vậy tôi quyết tâm nghiên cứu về tác dụng của quả bưởi đối với sức khỏe con người. Để có thời gian tìm hiểu, tôi xin nghỉ chức vụ Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Song Thuận và khăn gói lên đường.

Tôi theo học nghề y chuyên về thuốc Nam với mong muốn có thể biết được các dược tính của quả bưởi, cũng như cách phối kết hợp cùng các nguyên liệu khác để làm ra mỹ phẩm và các loại thuốc có nguồn gốc từ thiên nhiên”-  Đó là những lời tâm huyết mà thương binh Đoàn Văn Khanh kể về khát vọng cháy bỏng của mình.

Quá trình nghiên cứu để bào chế ra sản phẩm từ bưởi cũng nhiều lúc gặp khó khăn. Để người dân tin dùng các sản phẩm của mình như hiện nay, đã có lúc thương binh Đoàn Văn Khanh phải chịu nhiều tai tiếng bởi người dân phản ứng khi họ chưa kịp hiểu hết về sản phẩm của ông.

Mặc dù vậy ông không nản, ông vẫn miệt mài nghiên cứu, bào chế ra các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, không chứa hóa chất. Cụ thể là các sản phẩm: Tinh dầu hoa bưởi, nước ép bưởi, kem dưỡng da và nhiều sản phẩm độc đáo khác. Đến nay Doanh nghiệp Long Thuận của ông tại Tiền Giang với những sản phẩm gắn với cây bưởi đã được nhiều người trong và ngoài nước biết đến.

Hết lòng với công tác thiện nguyện

Hiện nay, thu nhập từ việc kinh doanh của ông Đoàn Văn Khanh lên đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Thành quả này giúp ông chăm lo cuộc sống gia đình, con cháu ông đều được ăn học đến nơi đến chốn, có công việc ổn định và hạnh phúc.

Trước thành công đó hàng năm ông không quên trích góp phần lợi nhuận hàng tỷ đồng để làm ông tác thiện nguyện. Ông xây nhà tình nghĩa, xây mộ cho Mẹ Việt Nam anh hùng, liệt sĩ, trợ giúp đồng đội và người nghèo. Người thương binh này còn tham gia xây dựng đường điện nông thôn mới, ủng hộ phong trào “bao gạo cho đồng đội”.

Năm 2016, thương binh Đoàn Văn Khanh được Thủ tướng trao tặng Bằng khen đã đạt thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng giai đoạn 2012 - 2016, góp phần vào việc xây dựng Chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc.

Đầu năm 2018, ông là người nông dân đầu tiên trong cả nước vinh dự được Đại học Florida (Mỹ) cấp bằng Tiến sĩ danh dự về lĩnh vực y học cổ truyền. Ngoài ra, ông cũng đã nhận được nhiều huy chương và bằng khen khác của Nhà nước.

Hiện nay, nhiều sản phẩm của chúng tôi đã đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao nhiều năm liền và các tiêu chuẩn quốc tế như: CGMP, ISO-HACCP, ORGANIC... Trong thời gian tới tôi sẽ mở rộng thêm nhà xưởng  sản xuất kinh doanh, tìm thêm thị trường trong và ngoài  nước, nghiên cứu thêm các sản phẩm mới phục vụ cho sức khỏe  người tiêu dùng, giải quyết việc làm cải thiện thu nhập cho người lao động,

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bên trong căn hầm tái hiện hoạt động in ấn tài liệu, truyền đơn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn trong những năm kháng chiến.

Hầm in tài liệu bí mật giữa lòng Sài Gòn

GD&TĐ - Nằm trong con hẻm nhỏ ở đường Ngô Gia Tự, Quận 10, TPHCM, cơ sở in ấn của Hội ủng hộ Vệ quốc đoàn năm 1954 là nơi in cả nghìn ấn bản phục vụ cách mạng.
Con trai Ronaldinho lọt tầm ngắm của MU.

Man United hỏi mua con trai Ronaldinho

GD&TĐ - Theo Mundo Deportivo, Man United có ý định hỏi mua Joao Mendes, khi Jim Ratcliffe rất ngưỡng mộ tài năng của sao trẻ người Brazil.