Làm gia sư có phải là dạy thêm hay không?

Làm gia sư có phải là dạy thêm hay không?

(GD&TĐ) -Hỏi: Hiện tôi đang làm giáo viên của một trường THCS thuộc Thành phố Hà nội. Vừa qua, tôi được mời làm gia sư tại nhà nhưng tôi băn khoăn không biết nếu nhận lời thì có bị vi phạm dạy thêm hay không? Xin chuyên mục Hộp thư bạn đọc giải thích giúp tôi thắc mắc này? – Nguyễn Thị Hiền – Hà Nội (gvnguyenhienhq@gmail.com).

Ảnh có tính chất minh họa (gdtd.vn)
Ảnh có tính chất minh họa (ảnh/gdtd.vn)

* Trả lời:

Tại khoản 4, điều 4 của Quy định về dạy thêm, học thêm Ban hành kèm theo Thông tư số: 17/2012/TT-BGDĐT  ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập không được tổ chức dạy thêm như sau:

a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Như vậy, nếu bạn không vi phạm vào điều khoản trên và đảm bảo đầy đủ các điều kiện được quy định tại điều 8 Quy định này thì bạn có thể nhận lời làm gia sư tại nhà.

GD&TĐ Online

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ