Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi: Gây đột biến gen cho con người?

Trước tình trạng lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi, PSG Nguyễn Hữu Đức cảnh báo: “việc này có thể gây ra hiện tượng đột biến Gen cho người tiêu dùng”.

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi: Gây đột biến gen cho con người?

Trước tình trạng sử dụng thuốc kháng sinh tràn lan ở các hộ chăn nuôi, các trang trại, phóng viên báo Người Đưa Tin đã có cuộc trao đổi với Phó giáo sư Nguyễn Hữu Đức (Khoa dược, ĐH Y Dược TP.HCM) để giúp độc giả hiểu hơn về sự nguy hiểm của việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi hiện nay.

PGS Đức cho rằng: “Hiện nay có tình trạng người chăn nuôi dùng thuốc kháng sinh không phải để chữa bệnh, mà thường là để kích thích tăng trưởng. Khi sử dụng chất kháng sinh vào trong cơ thể con vật nhiều quá thì sẽ tích lũy lại bên trong cơ thể. Khi đến tay người tiêu dùng thì người tiêu dùng sẽ ăn luôn chất kháng sinh đó.

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi: Gây đột biến gen cho con người? - Ảnh 1

PGS Nguyễn Hữu Đức - khoa Dược, ĐH Y Dược TP.HCM. Ảnh Vnexpress

Đây là điều rất nguy hiểm, khi người tiêu dụng ăn nhiều thực phẩm đó sẽ gây ra hiện tượng đề kháng kháng sinh, tức là kháng sinh mình sử dụng do bác sĩ kê đơn đúng liều và đủ thời gian thì sẽ tiêu diệt con vi khuẩn. Còn nếu người tiêu dùng thường xuyên ăn phải thực phẩm có chất kháng sinh này, lâu ngày sẽ bị nhờn thuốc mỗi khi cần sử dụng thuốc sẽ không hiệu quả”.

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo rằng: “Nguy hiểm hơn, việc lạm dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi có thể gây ra hiện tượng đột biến gen cho người tiêu dùng. Cụ thể, nó trở thành trục đề kháng, sinh sản từ 1 con vi khuẩn ra nhiều con sẽ ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe con người”.

Cũng theo nghiên cứu của các nhà khoa học, việc lạm dụng kháng sinh trong phòng và trị bệnh sẽ gây tồn dư với lượng quá mức cho phép và ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. Đơn cử như Cloramphenicol là loại kháng sinh cấm sử dụng trên thế giới do gây thiếu máu suy tủy, ở những cá thể đặc ứng do di truyền có thể dẫn đến tử vong.

Một số thuốc còn có thể gây suy gan, suy thận thậm chí gây ra ung thư, đột biến gen như Nitrofurans, Quinoxalinedinoxides và Nitroimidazoles…

Lạm dụng kháng sinh trong chăn nuôi: Gây đột biến gen cho con người? - Ảnh 2

100% các trại chăn nuôi gà, lợn được khảo sát đều sử dụng kháng sinh vượt ngưỡng cho phép.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Chăn nuôi cho thấy, qua khảo sát 100% các trại chăn nuôi gà đề có sử dụng kháng sinh cao hơn quy định và 100% các trại chăn luôn lợn có hàm lượng kháng sinh vượt ngưỡng từ 2-4 lần.

Trong số liệu được công bố từ dự án điều tra tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lợn tại 5 tỉnh: Nam Định, Thái Bình, Đồng Nai, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2015 của Cục Thú y cho thấy, có đến 100% số cơ sở chăn nuôi có sử dụng kháng sinh trong phòng và điều trị bệnh cho lợn; 68% số cơ sở có sử dụng thức ăn chăn nuôi chứa kháng sinh để phòng bệnh và kích thích tăng trưởng; 24,04% số cơ sở tự trộn kháng sinh vào thức ăn chăn nuôi để phòng bệnh và kích thích tăng trưởng, trong đó 1,23% số hộ trộn bằng kháng sinh dạng nguyên liệu.

Những loại kháng sinh được nhiều cơ sở chăn nuôi sử dụng là Amoxcillin, Tylosin, Tetracilin, Lincomycin, Gentatylo, Enrofloxacin, Dexamethasone, Neomycin… và có khoảng 3% số hộ đã từng sử dụng kháng sinh trong danh mục hạn chế, cấm sử dụng.

Theo nguoiduatin.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.