Lâm Đồng tăng cường phòng, chống bạo lực học đường

GD&TĐ - UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các ngành, địa phương triển khai đồng bộ giải pháp phòng, chống bạo lực học đường.

Một học sinh lớp 8 tại Lâm Đồng bị bạn đánh phải nhập viện điều trị.
Một học sinh lớp 8 tại Lâm Đồng bị bạn đánh phải nhập viện điều trị.

Ngày 5/5, UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, phường, đặc khu triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, sinh viên, đặc biệt là các trường hợp “cá biệt” ngay từ gia đình và cộng đồng. Các địa phương cần kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành vi tụ tập, gây rối...

2717290013129179912.jpg
Lực lượng chức năng đã khởi tố 2 bị can là thanh, thiếu niên trong vụ ẩu đả trước cổng trường học, trên địa bàn phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, với nội dung chú trọng quyền con người, quyền công dân và các hành vi vi phạm như gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích, làm nhục người khác. Đồng thời, tăng cường trang bị kỹ năng phòng ngừa, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên.

Sở Giáo dục và Đào tạo được giao đẩy mạnh giáo dục phòng, chống bạo lực học đường trong nhà trường; lồng ghép nội dung này vào chương trình chính khóa, kết hợp giáo dục kỹ năng sống, kiểm soát cảm xúc, giải quyết xung đột. Ngành giáo dục cũng phải xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện; thiết lập các kênh hỗ trợ, can thiệp kịp thời và xử lý dứt điểm các mâu thuẫn, không để phát sinh bạo lực.

z7758589742800-e014bd4756de2292dc891d070735d1a1.jpg
Công an phường Mũi Né tại hiện trường vụ việc 2 học sinh xô xát khiến 1 em tử vong trên đường đến bệnh viện.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ, định hướng dư luận, tránh đăng tải thông tin sai sự thật gây hoang mang xã hội.

UBND tỉnh cũng đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Phụ nữ, tăng cường phối hợp với gia đình, nhà trường trong công tác tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực học đường.

z7710684769280-2662ac29b39c1410c8463c867d791739.jpg
Clip ghi lại cảnh 1 học sinh bị bạn đánh trong lớp học.

Công an tỉnh chủ động đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực trường học và vùng lân cận; tăng cường nắm tình hình, nhất là trên không gian mạng; tổ chức tuần tra vào các khung giờ cao điểm để kịp thời ngăn chặn các vụ việc. Đồng thời, phối hợp các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm hành vi vi phạm, công khai kết quả để răn đe, phòng ngừa chung.

UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp trong công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn; thường xuyên rà soát, kịp thời báo cáo và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra một số vụ bạo lực học đường. Mới nhất, vào trưa ngày 24/4, tại khu vực trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong, phường Mũi Né, xảy ra vụ việc xô xát giữa 2 học sinh lớp 9.

Em Nguyễn Quốc Cường (lớp 9A4) đã dùng vật nhọn gây thương tích đối với em Nguyễn Ngọc Tú (lớp 9A3), dẫn đến tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bất ngờ mức độ gây hại sức khỏe não bộ của rượu bia

Bất ngờ mức độ gây hại sức khỏe não bộ của rượu bia

GD&TĐ - Một nghiên cứu mới tập trung vào những người trưởng thành khỏe mạnh tiêu thụ rượu ở mức độ vừa phải. Nhóm nghiên cứu muốn xem liệu việc uống rượu có bất kỳ tác động thần kinh nào đối với những người trưởng thành tiêu thụ rượu một cách tương đối “an toàn” hay không.