Sáng 27/4, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Tập đoàn Sun Group tổ chức lễ khởi công hạng mục hàng không dân dụng thuộc dự án Cảng hàng không Phan Thiết. Sự kiện được kỳ vọng mở ra bước ngoặt về kết nối hàng không cho khu vực Mũi Né – Phan Thiết và vùng Nam Trung Bộ.
Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.900 tỷ đồng, diện tích gần 75 ha tại phường Mũi Né. Cảng hàng không được quy hoạch theo tiêu chuẩn cấp 4E, cho phép khai thác các dòng máy bay thân rộng hiện đại, với công suất thiết kế khoảng 2 triệu hành khách mỗi năm trong giai đoạn 1.
Khi đi vào hoạt động, sân bay sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ các trung tâm lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng đến Phan Thiết, đồng thời kết nối thuận lợi với các điểm du lịch trọng điểm như Phú Quốc, góp phần thu hút hàng triệu lượt khách trong và ngoài nước mỗi năm.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, giai đoạn 2026–2030, ngân sách nhà nước dự kiến đầu tư hơn 1,5 triệu tỷ đồng cho phát triển hạ tầng, trong đó giao thông là lĩnh vực ưu tiên. Dự án Cảng hàng không Phan Thiết là minh chứng cho chủ trương phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại, gắn với thu hút đầu tư tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị.
Theo định hướng, cảng hàng không Phan Thiết được khai thác lưỡng dụng, phục vụ cả mục tiêu quân sự và dân dụng. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng trong quá trình thi công, lắp đặt thiết bị, nghiệm thu và cấp phép khai thác nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và nhà đầu tư lưu ý ba nội dung trọng tâm: tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo tiến độ và an toàn; bảo đảm khả năng khai thác lưỡng dụng gắn với nhiệm vụ quốc phòng; đồng thời nghiên cứu quy hoạch phát triển đô thị, logistics và dịch vụ xung quanh sân bay để phát huy tối đa hiệu quả dự án.
Việc triển khai hạng mục hàng không dân dụng tại Cảng hàng không Phan Thiết được kỳ vọng tạo cú hích thu hút đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng, thương mại, logistics và dịch vụ hàng không, tạo thêm nhiều việc làm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lâm Đồng cũng như khu vực Nam Trung Bộ.