Chiều 8/4, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng dẫn đầu đoàn công tác khảo sát thực địa và làm việc với Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh cùng địa phương liên quan về đề án thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam.
Theo đề xuất của Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Khu kinh tế ven biển phía Nam tỉnh Lâm Đồng dự kiến có quy mô hơn 55.000ha, trong đó khoảng 48.586ha đất liền và hơn 6.413ha mặt biển. Phạm vi nghiên cứu thuộc địa bàn 5 xã, phường gồm: Sơn Mỹ, Hàm Tân, Phước Hội, La Gi và Tân Hải.
Khu vực này được đánh giá có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, quỹ đất, khả năng kết nối hạ tầng và tiềm năng phát triển kinh tế biển. Các trục giao thông quan trọng như: Quốc lộ 1A, Quốc lộ 55, tuyến Tân Minh - Sơn Mỹ, tuyến Tân Xuân - Tân Thắng (ĐT 719) giúp tăng cường liên kết với TPHCM và các vùng kinh tế trọng điểm.
Theo định hướng, Khu kinh tế ven biển phía Nam phát triển theo mô hình không gian kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, tạo liên kết đồng bộ giữa công nghiệp, đô thị, dịch vụ, cảng biển, logistics, du lịch và năng lượng.
Tại buổi làm việc, các sở, ngành và địa phương cơ bản thống nhất, ủng hộ chủ trương hình thành Khu kinh tế, đồng thời cho rằng đây là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các đơn vị cũng đề xuất cần làm rõ cơ sở pháp lý về quy mô, diện tích; tính toán kỹ lưỡng hạ tầng kết nối; đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và xác định rõ các khu vực di tích, quân sự để tránh chồng lấn.
Liên quan đến định hướng xây dựng Khu kinh tế, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị cập nhật nội dung vào Quy hoạch tỉnh; đồng thời giao Ban Quản lý các Khu công nghiệp xây dựng đề án cụ thể, thuê đơn vị tư vấn để hoàn thiện ý tưởng theo hướng khả thi, sát thực tiễn.
Kết luận buổi làm việc, ông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, các đơn vị, địa phương đều đồng thuận cao với chủ trương thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam.
Theo ông, khu vực Đông Nam của tỉnh có nhiều tiềm năng, lợi thế về quỹ đất, hạ tầng giao thông và dư địa phát triển, đủ điều kiện để hình thành một khu kinh tế quy mô lớn.
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sớm thuê đơn vị tư vấn chiến lược tầm quốc tế để đồng hành trong quá trình nghiên cứu, xây dựng đề án. Các sở, ngành cần khẩn trương đề xuất ý tưởng, có báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy xem xét, quyết định.
“Lâm Đồng có lợi thế, tiềm năng và cơ hội rất lớn ở khu vực phía Đông Nam. Do vậy, việc hình thành Khu kinh tế là cần thiết, góp phần thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển”, ông Mười nói.