Lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn trên biển về đảo Lý Sơn an toàn

GD&TĐ - Sau gần 1 ngày lênh đênh trên sóng dữ. Khoảng 7 giờ 30’, tàu HQ 365 ( Vùng 3 Hải quân) đã lai dắt tàu cá cùng 12 ngư dân bị nạn trên biển về cập đảo Lý Sơn an toàn.

Tàu HQ 365 lai dắt tàu cá bị nạn cùng các ngư dân về đảo Lý Sơn.
Tàu HQ 365 lai dắt tàu cá bị nạn cùng các ngư dân về đảo Lý Sơn.

Trước đó, khoảng 10 giờ 10’, ngày 6.4, khi tham gia khai thác hải sản tại ngư trường cách đảo Lý Sơn khoảng 110 hải lý về phía Đông Bắc. Tàu cá 94635 TS, hành nghề vây rút chì trên tàu có 12 ngư dân, do ngư dân Phạm Lệ, 42 tuổi, trú ở xã Phổ Quang huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) bất ngờ bị sự cố hư máy chính khiến tàu không thể hoạt động, tàu cá đành thả trôi tàu trong điều kiện gió Đông Bắc mạnh cấp 7 -8, biển động dữ dội. Thuyền trưởng tàu bị nạn đã liên lạc với đất liền xin được ứng cứu, lai dắt tàu về bờ.

Nhận được thông tin xin ứng cứu. Vùng 3 Hải Quân đã điều tàu HQ 365 đang làm nhiệm vụ trên biển khẩn trương tiếp cận để lai dắt tàu bị nạn về bờ. Đến khoảng 12 giờ 30’ cùng ngày, tàu HQ 365 đã tiếp cận và tiến hành làm dây lai dắt tàu cá bị nạn cùng các ngư dân về đảo Lý Sơn.

Đại úy Nguyễn Tiên Phong – Thuyền trưởng tàu HQ 365 cho biết: Khi tiếp cận được tàu cá bị nạn, thời tiết ở vùng biển này có sóng to, gió lớn nên việc làm dây, lai dắt gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, với trách nhiệm cán bộ chiến sỹ trên tàu HQ 365 đã nỗ lực để hỗ trợ ngư dân lai dắt tàu cá cùng các ngư dân về bờ an toàn.

Được biết, tàu cá QNg 94635 TS, xuất bến ra biển khai thác hải sản từ nhiều ngày nay tại Cảng cá Thọ Quang ( Đà Nẵng).

Sau khi tàu cá và các ngư dân cập bờ, chính quyền huyện Lý Sơn đã thăm hỏi, động viên, tặng quà hỗ trợ ngư dân khắc phục sự cố để tiếp tục vươn khơi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ