Lai Châu: Trao Cờ thi đua, khen thưởng cấp nhà nước cho 48 tập thể, cá nhân ngành GD&ĐT

GD&TĐ - Ngày 17/2, Sở GD&ĐT Lai Châu tổ chức trao thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp nhà nước nhằm ghi nhận, động viên những đóng góp của các tổ chức, cá nhân ngành GD&ĐT.

Các tập thể, cá nhân ở điểm cầu Sở GD&ĐT được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Các tập thể, cá nhân ở điểm cầu Sở GD&ĐT được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện được tổ chức bằng hình thức trực tuyến và trao thưởng đồng loạt tại điểm cầu các huyện, thành phố. Tới dự ở điểm cầu sở GD&ĐT có ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu.

Theo đó, 4 tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác GD&ĐT, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm học 2020 – 2021 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ gồm: Trường Mầm non Hoa Ban (TP Lai Châu), Trường phổ thông DTBT Tiểu học Thu Lũm (huyện Mường Tè), Trường THCS thị trấn huyện Tam Đường và Trường phổ thông DTNT huyện Phong Thổ.

Mường Tè
Các tập thể, cá nhân của huyện Mường Tè được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cùng với đó, 4 tập thể và 40 cá nhân có thành tích trong công tác GD&ĐT, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, Sở GD&ĐT đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2021 – 2022.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.