Lai Châu: Thêm 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2

GD&TĐ - Tỉnh Lai Châu vừa ghi nhận thêm 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2. Cả 2 bệnh nhân đều là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 trước đó tại ổ dịch xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để khoanh vùng, dập dịch.
Tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân để khoanh vùng, dập dịch.

Theo đó, BN 987025 là V.T.S (SN 1984) trú tại bản Tẩn Phủ Nhiêu, xã Bản Giang, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Bệnh nhân làm lao động tự do, trong 14 ngày gần đây không đi đâu ra khỏi tỉnh.

Khoảng 15h ngày 24/10, bệnh nhân tiếp xúc với BN 954721, sau đó thường xuyên đi làm nương thảo quả cùng chồng và con gái, không tiếp xúc với ai.

Khoảng ngày 2-3/11, bệnh nhân có biểu hiện hắt hơi, chảy nước mũi, ho, đau họng đã tự đi mua thuốc về uống nhưng không đỡ.

Sáng 4/11, BN 954721 đến nhà chơi và tiếp xúc gần với 6 người khác, không đeo khẩu trang. Trong đó, có người nhà bệnh nhân và trưởng bản Tẩn Phủ Nhiêu.

Sáng 5/11, bệnh nhân sang nhà hàng xóm chơi, nói chuyện và tiếp xúc gần với 3 người: L.T.N (SN 1999), C.T.T (SN 1988) và L.T.H (SN 2012) chơi ở gần đó. Chiều 5/11, tiếp xúc gần với 2 người cùng bản là L.M.N (SN 1941) và L.T.Đ (SN 1947).

Ngày 6/11, ở nhà không đi đâu, không tiếp xúc với ai ngoài 3 người trong gia đình. Chiều 7/11, đưa con ra Trạm Y tế xã Bản Giang khám bệnh có tiếp xúc với bác sĩ V.V.C (có đeo khẩu trang).

Ngày 8/11, bệnh nhân được xác định là F1 của BN954721 và được chuyển đi cách ly tập trung tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Ngày 9/11, có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Bệnh nhân được đưa vào Bệnh viện Phổi điều trị.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng xác định có 18 người tiếp xúc gần với bệnh nhân, gồm: 2 F0 (L.V.M và C.T.N), 12 F1 của xã Bản Giang, 1 F1 của xã Hồ Thầu và 3 trường hợp khác cách ly cùng phòng.

Bệnh nhân thứ 2 được phát hiện có mã số BN987028, là C.T.N (SN 2003), trú tại bản Tẩn Phủ Nhiêu, xã Bản Giang. Bệnh nhân làm lao động tự do, là con của BN 987025, có tiếp xúc với BN 954721.

Từ ngày 25-29/10, đi làm nương thảo quả cùng bố, mẹ và em V.T.M.T (xã Hồ Thầu - Tam Đường). Sáng 4/11, bệnh nhân tiếp xúc với BN954721 tại nhà cùng với 5 người khác.

Ngày 5/11, khi có biểu hiện mệt mỏi, đau đầu, đau họng, sốt, ăn không ngon miệng, bệnh nhân đã uống thuốc nhưng không đỡ.

Ngày 8/11, người này được xác định là F1 của BN 954721 và được chuyển bằng xe y tế cùng với mẹ đưa đi cách ly tập trung tại Trường Quân sự tỉnh. Sau đó đã được làm xét nghiệm tại bản 3 lần vào các ngày 4, 5, 7/11 và đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Ngày 9/11, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR dương tính với vi rút SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Phổi điều trị. Đến thời điểm hiện tại, xác định có 12 người tiếp xúc gần với bệnh nhân.

Như vây, tỉnh Lai Châu đã ghi nhận 32 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 17 trường hợp liên quan đến ổ dịch xã Bản Giang, huyện Tam Đường.

Hiện, tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra truy vết triệt để F1, F2, F3 liên quan tiếp xúc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.