Lai Châu: Kinh hoàng dùng súng kíp bắn vào đầu tình nhân đang mang thai 6 tháng

GD&TĐ - Nghi ngờ tình nhân có người khác, Giàng A Cáng đã lấy súng kíp bắn vào đầu khi người tình đang mang thai 6 tháng. Sự việc vừa xảy ra trên địa bàn huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Tang vật của vụ án.
Tang vật của vụ án.

Cơ quan công an tỉnh Lai Châu đang làm rõ vụ người đàn ông dùng súng kíp sát hại tình nhân đang mang thai 6 tháng vì ghen tuông.

Chiều 23/3, ông Đèo Văn Tình – Chủ tịch xã Bản Bo, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết thông tin trên.

Theo ông Tình, Giàng A Cáng (SN 2005, trú tại bản Cò Lọt Mông, xã Bản Bo, huyện Tam Đường, Lai Châu) và chị Lù Thị Vu (SN 2002) đang chung sống với nhau như vợ chồng. Khoảng 12h ngày 21/3, khi cả 2 người đang ăn cơm, uống riệu tại nhà thì xảy ra mâu thuẫn. Cáng đã dùng súng kíp bắn vào đầu chị Vu khiến chị tử vong ngay tại chỗ. Thời điểm xảy ra án mạng, chị Vu đang mang thai khoảng 6 tháng tuổi.

Trước đó, 1 tuần gần đây, Cáng nghi ngờ Vu có người tình nên giữa 2 người đã xảy ra mâu thuẫn.

Bắn Vu xong Cáng đến tự thú tại Công an xã về toàn bộ hành vi của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ