Lai Châu: Đón 23 cán bộ y tế hỗ trợ Bình Dương chống dịch trở về

GD&TĐ - Đêm 27/11, tỉnh Lai Châu đã tổ chức đón Đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương. Đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về.

Quang cảnh buổi đón Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.
Quang cảnh buổi đón Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.

Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid-19 gồm 23 người. Trong đó, có 9 bác sỹ, 10 điều dưỡng, 3 y sỹ và 1 kỹ thuật viên xét nghiệm. Đoàn công tác do Bác sỹ Cầm Chiến Thắng – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) làm Trưởng Đoàn.

Sau hơn 2 tháng thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch Covid-19 tại tỉnh Bình Dương, hiện dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Đoàn đã kết thúc chuyến công tác, an toàn trở về địa phương.

Phát biểu tại buổi đón Đoàn, ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng Thường trực Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lai Châu đã ghi nhận và biểu dương tinh thần cống hiến, tình nguyện của các thành viên Đoàn. Theo ông Hải, đoàn đã chung sức, đồng lòng cùng với các lực lượng tuyến đầu chống dịch, từng bước kiểm soát, chiến đấu và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Ông Hải cũng mong muốn các cán bộ y tế trong Đoàn sẽ thực hiện nghiêm túc việc cách ly, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe.

Sau khi thực hiện cách ly, sẽ tiếp tục phát huy ý trí, kinh nghiệm chống dịch tại tỉnh Bình Dương, là lực lượng lòng cốt trong công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Lai Châu.

Bác sỹ Cầm Chiến Thắng – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) xúc động phát biểu tại buổi đón Đoàn. Ảnh: Đinh Lan

Bác sỹ Cầm Chiến Thắng – Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) xúc động phát biểu tại buổi đón Đoàn. Ảnh: Đinh Lan

Bác sỹ Cầm Chiến Thắng, Phó Trưởng Phòng Nghiệp vụ (Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm) đã cảm ơn những tình cảm của lãnh đạo tỉnh, Sở Y tế và các thành viên đã đến đón Đoàn trở về, bố trí nơi cách ly đảm bảo chu đáo.

Đoàn cán bộ y tế trở về tỉnh Lai Châu được cách ly tập trung tại Khách sạn Hồng Ngọc, bao gồm cả lái xe, phụ xe đón Đoàn.

Thời gian cách ly tập trung là 14 ngày. Trong thời gian này, Đoàn sẽ được đảm bảo đủ các điều kiện để theo dõi sức khỏe hàng ngày, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Sau khi hoàn thành cách ly, các thành viên trong Đoàn trở về đơn vị công tác, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.