Lai Châu: Bắt hai chú cháu đi buôn tiền Trung Quốc giả kiếm lời

GD&TĐ - Cơ quan chức năng tỉnh Lai Châu vừa bắt giữ hai đối tượng đang trên đường vận chuyển tiền Trung Quốc giả đi tiêu thụ để kiếm lời.

Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.
Hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật.

Ngày 28/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị này vừa phối hợp Công an huyện Phong Thổ và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tàng trữ và lưu hành tiền giả. Cơ quan chức năng đã thu 28 nghìn nhân dân tệ giả (khoảng hơn 100 triệu tiền Việt Nam) cùng nhiều tang vật khác.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện trên địa bàn huyện xuất hiện một số đối tượng nghi vấn, có hành vi dùng đồng nhân dân tệ giả để mua bán, trao đổi. Các trinh sát đã phối hợp với Công an huyện Phong Thổ tiến hành điều tra, xác minh thông tin.

Sau khi có đầy đủ các chứng cứ, vào khoảng 17h ngày 27/3, tại khu vực Biên giới thuộc bản Tả Phìn, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ, lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai đối tượng Giàng A Sài (39 tuổi) và Giàng A Da (50 tuổi) cùng trú tại xã Mù Sang, huyện Phong Thổ. Khi cả 2 đối tượng đang trên đường tiêu thụ tiền Trung Quốc giả thì bị cơ quan chức năng vây bắt. Vật chứng thu giữ là 280 tờ tiền giấy giả, cùng một SERI và mệnh giá 100 nhân dân tệ.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng đã khai nhận đây là số tiền giả được hai hai người mua rồi đem đi bán để kiếm lời. Được biết Sài và Da là hai chú cháu họ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ