Lai Châu: 238 trường cho học sinh nghỉ học để phòng, chống rét

GD&TĐ - Trước ảnh hưởng của không khí lạnh, để chủ động phòng, tránh rét cho học sinh, ngày 22/2, đã có 238/344 trường trên địa bàn tỉnh Lai Châu cho học sinh nghỉ học.

Theo đó, toàn tỉnh có 104 trường mầm non, 64 trường Tiểu học, 19 trường Tiểu học & THCS, 46 trường THCS, 4 trường THPT và 1 trung tâm giáo dục thường xuyên cho học sinh nghỉ học.

Tại TP Lai Châu, 30/30 trường trực thuộc phòng GD&ĐT được nghỉ học trực tiếp trong 5 ngày (bắt đầu từ ngày 22/2 đến hết ngày 26/2).

Bà Tạ Đặng Phượng, Trưởng phòng GD&ĐT TP Lai Châu cho biết: “Các trường Tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học không tổ chức dạy học trực tiếp song đã lựa chọn hình thức phù hợp với đối tượng người học trên địa bàn. Những trường có đủ điều kiện sẽ triển khai dạy học trực tuyến. Nội dung dạy học tập trung ôn tập, củng cố kiến thức, nội dung cốt lõi mà học sinh đã học”.

học trục tuyến
Tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học chuyển sang dạy học trực tuyến nếu có đủ điều kiện.

Ông Trịnh Ngọc Hải, Trưởng phòng GD&ĐT huyện Than Uyên cho biết: “Trước mắt, học sinh trên địa bàn sẽ được nghỉ học trong hôm nay (22/2) và ngày mai. Trong những ngày tới, tùy theo diễn biến thời tiết, chúng tôi sẽ linh hoạt thời gian nghỉ cho học sinh”.

Trước đó, ngày 20/2, Sở GD&ĐT tỉnh Lai Châu đã có công văn số 296 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại. Công văn yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống rét cho học sinh. Hạn chế hoạt động ngoài trời, không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín.

Cùng với đó, tổ chức dạy và học linh hoạt, đảm bảo an toàn sức khỏe đối với học sinh tại từng địa phương khi nhiệt độ xuống thấp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...
Thực phẩm chống đột quỵ giả được bày bán trong cửa hàng nằm bên trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.

Ai chịu trách nhiệm?

GD&TĐ - Công an TP Thanh Hóa vừa phát hiện bắt giữ nhiều sản phẩm là thuốc chống đột quỵ giả bày bán trong siêu thị Coopmart Thanh Hóa.
Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.
Xe tăng rùa với thiết bị gây nhiễu đặc biệt.

Clip UAV FPV chịu thua xe tăng rùa

GD&TĐ - Máy bay không người lái kamikaze góc nhìn thứ nhất (FPV) của Ukraine đã không hiệu quả khi tấn công những xe tăng rùa của Nga trên chiến trường.
Minh họa/INT

Khi nào Hamas buông súng?

GD&TĐ - Việc phát hiện hố chôn gần 240 thi thể trong bệnh viện Nasser ở thành phố Khan Younis, phía Nam Dải Gaza, thể hiện rõ nhất sự đẫm máu của cuộc xung đột.