'Ký túc xá dã chiến' tiếp sức mùa thi ở Bắc Giang

GD&TĐ - Trong căn bếp “dã chiến” ở Trường THCS Cẩm Đàn (Bắc Giang), phụ huynh tất bật chuẩn bị bữa cơm chiều với mong muốn...con chỉ việc thi thật tốt.

Phụ huynh "tiếp sức" cho các sĩ tử tại Trường THCS Cẩm Đàn.
Phụ huynh "tiếp sức" cho các sĩ tử tại Trường THCS Cẩm Đàn.

Cùng với hơn 1,1 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT năm 2025, gần 30 phụ huynh và các thầy cô của Trường THPT Sơn Động số 3 (huyện Sơn Động, Bắc Giang) đã “khăn gói quả mướp” theo xe khách đưa sĩ tử đến Trường THCS Cẩm Đàn (cách trường học hằng ngày khoảng 20km) để ăn ở tập trung trong các ngày thi tới.

“Có bố mẹ lo hết, con chỉ việc thi thật tốt”

Qua giới thiệu của Sở GD&ĐT, chúng tôi tìm đến Trường THCS Cẩm Đàn - nơi có hơn 100 học sinh lớp 12 Trường THPT Sơn Động số 3 nghỉ trọ để dự thi tốt nghiệp tại Điểm thi Trường THPT Sơn Động số 2.
Chia sẻ với Báo GD&TĐ, thầy Phạm Mạnh Hùng - phó Hiệu trưởng Trường THPT Sơn Động số 3 bày tỏ, những ngày qua, thời tiết mưa gió thất thường, để đảm bảo an toàn cho học sinh, nhất là các em ở trong xóm, trong làng phải đi qua sông suối, ngầm tràn, Ban giám hiệu và phụ huynh thống nhất thuê xe đưa 144 em đi “ở trọ”.

c-5.jpg
Thí sinh chuẩn bị đồ đạc nghỉ tại Trường THCS Cẩm Đàn chuẩn bị cho kỳ thi.

Trước đó, nhà trường đã làm việc với Đảng ủy xã Cẩm Đàn để bố trí cán bộ y tế, công an hỗ trợ các em dự thi và sắp xếp 14 phòng học khang trang, sạch sẽ. Biết các cháu đến thi, các hộ dân xung quanh còn mang theo sản vật địa phương như vải thiều, rau sạch để bếp ăn “dã chiến” do chính phụ huynh phụ trách.

“Do các em ăn ở tập trung nên tôi và hai thầy cô được giao nhiệm vụ theo sát các lớp, đảm bảo nhắc nhở các em sinh hoạt điều độ, đúng giờ, an toàn trong suốt quá trình dự thi”, ông Hùng cho hay.

Cũng theo ông Hùng, dù trời nắng song tinh thần các em rất hào hứng, tự tin. Trước khi lên xe đến điểm trọ thi, đoàn trường đã huy động thanh niên tình nguyện đồng hành, hỗ trợ học sinh chuyển đồ dùng cá nhân, nhắc nhở mang ô, màn chiếu đầy đủ. “Một số học sinh chia sẻ là kỷ niệm đáng nhớ, khởi đàu trước khi ra khỏi vòng tay cha mẹ. Trước nhiều em chỉ đi học gần trường, lần đầu đi xa nên em nào cũng hứng khởi…” - ông Hùng bày tỏ.

“Các em dự thi, lo nhất là ăn uống không quen. Thế nên phụ huynh bảo nhau xin được xuống nấu cơm, chăm sóc các cháu. Dù bận mùa vải, ai cũng cố gắng thu xếp…” - chị Phạm Thị Oanh vừa nhặt rau vừa cười rạng rỡ.

Ngay ngày đầu tiên, phụ huynh đã cùng nhau chuẩn bị hơn 30kg gà, 25kg thịt heo, 13kg tôm tươi, hàng chục ký rau và gạo ngon để nấu những bữa ăn chất lượng, sạch sẽ. “Thực đơn được họp bàn kỹ lưỡng, sao cho đủ chất, đủ sức khoẻ để các con bước vào kỳ thi quan trọng…” - anh Bùi Văn Toản, phụ huynh em Thảo Vân nói.

c-7.jpg
Phụ huynh tất bật chuẩn bị thực phẩm cho các sĩ tử.

Đến chiều muộn, khi nắng đã dịu, từng nhóm sĩ tử xếp hàng xuống khu vực nhà thi đấu – nơi vừa được bố trí thành nhà ăn. Không gian ồn ào, rộn rã như tiệc cưới làng. Các em ríu rít bên nhau, ngồi quây quần quanh mâm cơm, thưởng thức món ngon do chính tay cha mẹ nấu. Gắp miếng gà, nhai chậm rãi từng miếng tôm hấp, nhiều em cười khúc khích: “Giống cơm mẹ nấu ở nhà thật!”.

Sự đồng hành âm thầm, ấm lòng mùa thi

Chị Oanh xúc động chia sẻ: “Ban đầu, nhiều phụ huynh có điều kiện muốn tự đưa con đi. Nhưng khi hiểu con sẽ được chăm sóc tập trung, ăn uống đảm bảo, lại có bạn bè cùng thi, thì tất cả đều đồng thuận. Có người bỏ cả việc nhà, người lỡ mùa vải cũng không nề hà”.

Với anh Hoàng Văn Mầm phụ huynh em Tú Linh cho biết, những ngày trước trời mưa rất to, nếu không đưa con xuống trước thì “có khi lỡ cả kỳ thi”. “Giờ gần trường, an toàn, có cha mẹ bên cạnh, các con yên tâm học, ngủ, ăn... không lo gì hết…” - anh Mầm chia sẻ.

c-3.jpg
Thí sinh trọ tại Trường THCS Cẩm Đàn.

Ông Nguyễn Khắc Khanh, Trưởng điểm thi THPT Sơn Động số 2 (Bắc Giang) cho biết, Điểm thi trường THPT Sơn Động số 2 có 383 thí sinh trong 17 phòng thi, thuận lợi cơ sở vật chất điều kiện đảm bảo an toàn, các em học sinh THPT Sơn Động số 3 trọ ở Trường THCS Cẩm Đàn.

Về nắng mưa thất thường, điểm thi có phương án, kế hoạch như nắm bắt các em đi lại khó khăn, dễ bị chia cắt các tuyến đường đến. Đồng thời, trao đổi với lực lượng Cảnh sát giao thông phụ trách đi lại, đảm bảo đến trường an toàn.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Chu Bá Hưng, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Sơn Động cho biết, việc trọ lại Trường THCS Cẩm Đàn là hợp lý, thuận tiện cho thí sinh. Bởi nếu để các cháu ở Trường THPT Sơn Động số 3 đi đến điểm thi Trường THPT Sơn Động số 2 cách khoảng 20km sẽ bất tiện.

z6740940671553-d65dc4edaadaf44946d1414538d32bfe.jpg
Thí sinh tự tin bước vào kỳ thi.

Cạnh đó, thời tiết những ngày này mưa nắng thất thường, nếu mưa to sẽ gây khó khăn cho cả sĩ tử và phụ huynh. Thực tế, Sơn Động là địa phương miền núi, địa hình vòng vèo, quanh co, nhiều em ở trong xóm làng phải đi qua sông suối, ngầm tràn, nguy cơ sạt lở cao. Do vậy, việc hơn 140 thí sinh xuống trọ tại Trường THCS Cẩm Đàn (gần điểm thi) sẽ đảm bảo về cả thời gian, cơ sở vật chất lẫn đi lại, điện nước. Ngoài chỗ ở, sân trường có khuôn viên rộng phù hợp cho các cháu giải trí, chơi thể thao, đi bộ, giải tỏa stress sau giờ thi.

“Rất nhiều phụ huynh tình nguyện tham gia nấu ăn cho các con học sinh, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh, vừa đảm bảo dinh dưỡng cho các cháu. Qua các bữa ăn, các bố mẹ và nhà trường đều mong truyền tải hơi ấm, động viên tốt nhất với các con…”- ông Hưng chia sẻ.

c-2.jpg
Thí sinh làm thủ tục đăng ký dự thi, kiểm tra lại thông tin.

Không chỉ phụ huynh và nhà trường, chính quyền địa phương cũng vào cuộc. Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Bạch Đăng Khoa, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang cho biết công tác chuẩn bị của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 tại tỉnh Bắc Giang đến sáng 25/6 đã hoàn tất, chuẩn bị chu đáo và sẵn sàng. Những nội dung chính về cơ sở vật chất, đảm bảo an ninh an toàn và thực hiện cổng mềm và tăng cường tập huấn..

Về phòng chống thiên tai, Sở GD&ĐT Bắc Giang đã chỉ đạo các đơn vị thống kê chi tiết học sinh có thể bị chia cắt bởi bão lũ. Đối với khu vực nhỏ lẻ, các điểm thi chủ động đưa thí sinh về điểm cao gần nhất với điểm thi, thuận lợi nhất. Với đơn vị số lượng lớn, nhà trường bố trí nơi ăn chốn nghỉ đảm bảo phù hợp thực tế như nhà dân, cơ sở giáo dục xung quanh điểm trường.

Năm 2025, tỉnh Bắc Giang có 24.053 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT, trong đó có 19.292 thí sinh hệ THPT, 4.761 thí sinh hệ GDTX và 498 thí sinh tự do. Sở GD&ĐT đã thành lập 43 điểm thi với 1.049 phòng thi, huy động khoảng 3.377 cán bộ, giáo viên, nhân viên phục vụ kỳ thi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ