Ký thỏa thuận hợp tác giữa Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ

GD&TĐ - Ngày 5/11, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cùng ông Jean Paul De Gaudemar - Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) đã ký kết thỏa thuận khung nhằm củng cố các hoạt động hợp tác chung.

Quang cảnh buổi lễ ký kết.
Quang cảnh buổi lễ ký kết.
Giới thiệu tại Lễ ký kết, ông Jean Paul De Gaudemar cho biết, Tổ chức Đại học Pháp ngữ AUF (Agence Universitaire Francophonie) là hiệp hội quốc tế gồm 944 thành viên là các trường đại học và tổ chức nghiên cứu tại 116 quốc gia. Đây là cơ quan điều hành Pháp ngữ trong lĩnh vực giáo dục đại học, nghiên cứu và đổi mới. Với sứ mệnh đó, AUF đưa vào triển khai các nghị quyết được thông qua bởi Hội nghị thượng đỉnh Nguyên thủ quốc gia và Chính phủ các nước có sử dụng tiếng Pháp.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp đón đoàn làm việc của Tổ chức Đại học Pháp ngữ.
 Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc tiếp đón đoàn làm việc của Tổ chức Đại học Pháp ngữ.

AUF có mặt tại Việt Nam và các nước Châu Á – Thái Bình Dương khá lâu và tạo dựng được mối quan hệ mật thiết với trường đại học trong khu vực. Tổ chức này luôn mong muốn thiết lập được sự hợp tác, tin tưởng với cơ quan chủ quản của các trường đại học ở Việt Nam – tức Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam; đồng thời các vấn đề vĩ mô cần được thực hiện bằng những thoả thuận ở cấp Bộ.

Ông Jean Paul De Gaudemar -Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ.
 Ông Jean Paul De Gaudemar -Tổng Giám đốc Tổ chức Đại học Pháp ngữ.

“Lễ ký kết này rất quan trọng với AUF. Chúng tôi mong muốn, thông qua ký kết thoả thuận khung này, Tổ chức Đại học Pháp ngữ sẽ có vị trí ngày càng quan trọng hơn nữa trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam và làm khăng khít hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa quốc gia Việt Nam với các nước có sử dụng tiếng Pháp. Về phía mình, với mạng lưới gần 1.000 trường đại học và tổ chức nghiên cứu, với những kinh nghiệm trong giảng dạy và quản trị đại học, chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình cho Việt Nam trong tiến trình đổi mới giáo dục đào tạo nói chung và giáo dục đại học nói riêng”, ông Jean Paul De Gaudemar nói.

Hoan nghênh sự hợp tác giữa hai bên, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho biết, lễ ký kết tạo sự hợp tác sâu rộng giữa các trường Đại học Việt Nam và trường Đại học khối Pháp ngữ, nâng cao chất lượng của giáo dục đại học của hai bên. Cao hơn nữa, đây là dịp thúc đẩy mối quan hệ vốn bền lâu giữa Việt Nam với Pháp nói riêng và Việt Nam với cộng đồng các quốc gia nói tiếng Pháp nói chung.

Đại biểu dự họp.
 Đại biểu dự họp.

Tại thỏa thuận khung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cùng Tổ chức Đại học Pháp ngữ thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để củng cố các hoạt động hợp tác chung, vì sự phát triển giáo dục đại học và nghiên cứu tại Việt Nam.

Thỏa thuận này đồng thời hướng tới hỗ trợ các trường đại học và cơ quan nghiên cứu trong việc đáp ứng những thách thức như: chất lượng đào tạo; nghiên cứu và quản trị đại học; hội nhập nghề nghiệp và việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp; vai trò của trường đại học trong sự phát triển chung của xã hội. Cùng với thỏa thuận khung này, Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam và Tổ chức Đại học Pháp ngữ sẽ xác định các hoạt động hợp tác cụ thể để tiến hành triển khai hằng năm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.
Đồng bào các dân tộc xem triển lãm ảnh Bác Hồ với cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Tháng 5 'Theo dấu chân Người'

GD&TĐ - Tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội) trong tháng 5/2024 sẽ diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Theo dấu chân Người'.