Kỳ thi “2 trong 1” vẫn là phương án tối ưu

Kỳ thi “2 trong 1” vẫn là phương án tối ưu

Từng có thời gian 10 năm công tác trong ngành Giáo dục, Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh (Quảng Trị) – Trưởng Ban Tuyên giáo huyện Hướng Hóa - ủng hộ tổ chức kỳ thi THPT quốc gia vừa để xét tốt nghiệp THPT, vừa làm căn cứ để tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Nói lên ý kiến của cử tri, cũng là những phụ huynh đã và sẽ có con dự thi, Đại biểu Hồ Thị Minh cho rằng, Kỳ thi đã giảm rất nhiều tốn kém và áp lực. Học sinh, đặc biệt ở một huyện miền núi như Hướng Hóa, đã không còn phải khăn gói cùng cha mẹ, người thân vào Sài Gòn hay ra Hà Nội đi thi. Không bỡ ngỡ, lo lắng trước môi trường mới cũng tạo tâm thế tự tin, giúp thí sinh làm bài thi tốt hơn.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Văn Phê - Giám đốc Sở GD&ĐT Hưng Yên - khẳng định quan điểm: Kỳ thi THPT quốc gia với 2 mục đích là phương án tối ưu trong giai đoạn hiện nay - giai đoạn chuẩn bị bước vào chương trình và sách giáo khoa mới, giai đoạn các trường đại học bước đầu xây dựng đề án tuyển sinh. Do cấu trúc đề thi có sự phân hoá và khoa học nên áp dụng tốt cho hai mục đích xét tốt nghiệp THPT và đánh giá đầu vào của các trường đại học.

Trước sai phạm ở một số địa phương trong kỳ thi năm nay, ông Nguyễn Văn Phê cho rằng lỗi không phải do quy trình, kỹ thuật mà là do các bộ phận thực hiện quy trình không chặt chẽ. Đại biểu Hồ Thị Minh thì cho biết có thể thay đổi cách giám sát, cách chấm, chẳng hạn có thể cho chấm chéo để đảm bảo khách quan hơn và giảm thiểu tiêu cực có thể xảy ra.

Nhắc đến Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện GD&ĐT, trong đó ghi rõ: Đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, làm cơ sở cho việc tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học, bà Trần Thị Tâm Đan - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - cũng đưa gợi ý đảm bảo tránh tiêu cực có thể xảy ra, đó là có thể giao việc chấm thi về cho các trường đại học.

Ông Đào Trọng Thi - nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục và Thanh thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội - cũng cho biết có nhiều ý kiến ủng hộ việc giữ ổn định kỳ thi THPT quốc gia cho đến năm 2020. Cách suy nghĩ đó cũng có lý và cần được tôn trọng.

Trả lời trên báo Đại biểu nhân dân, nguyên Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Minh Hạc nhận định, những năm gần đây, các kỳ thi được tổ chức ngày càng chặt chẽ, đã hạn chế nhiều tiêu cực. "Vụ việc tại Hà Giang là hiện tượng cá biệt, chứ không phải ở tỉnh nào, hay cụm thi nào cũng như vậy" - GS Nguyễn Minh Hạc cho nêu quan điểm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hệ thống loa truyền thanh phủ được nâng cấp. Ảnh TL

Đẩy mạnh giảm nghèo về thông tin mở đường cho giảm nghèo bền vững nơi biên giới

GD&TĐ - Xác định giảm nghèo về thông tin là nhiệm vụ nền tảng trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, xã Thụy Hùng (tỉnh Lạng Sơn) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp củng cố truyền thông cơ sở giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

Nhân viên Viettel Phú Thọ lắp đặt trạm 5G tại phường Việt Trì.

Hạ tầng số và dịch vụ xã hội – nền tảng giảm nghèo bền vững ở Phú Thọ sau sáp nhập

GD&TĐ - Phú Thọ sau sáp nhập đứng trước yêu cầu vừa tinh gọn bộ máy, vừa bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn rộng lớn với nhiều xã nghèo, xã đặc biệt khó khăn. Việc tiếp tục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững, gắn với đầu tư hạ tầng số, nâng cao năng lực cán bộ và hỗ trợ dịch vụ xã hội được xác định là nhiệm vụ trọng tâm.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng số cho cộng đồng dân cư tại các xã, phường. Ảnh BNB

Ninh Bình đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%

GD&TĐ - Công nghệ không chỉ hiện đại hóa nền hành chính mà đang trở thành đòn bẩy quan trọng giúp người dân nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống và thoát nghèo bền vững tại Ninh Bình. Tỉnh đẩy mạnh các giải pháp phấn đấu đến năm 2030 đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%.