Kỷ niệm ngày biên phòng toàn dân 3/3: Những đứa con nuôi biên phòng Quảng Ninh

GD&TĐ - Chỏong Văn Tý, Mạ Thị Trang, La Thị Thanh Thảo… sinh ra, lớn lên trong khó khăn tại vùng biên giới tỉnh Quảng Ninh.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức thường xuyên qua kiểm tra và động viên các con nuôi học tập.
Chiến sĩ Đồn Biên phòng Quảng Đức thường xuyên qua kiểm tra và động viên các con nuôi học tập.

Nhờ mái ấm tình thân của những người lính mang quân hàm xanh, cuộc đời các em dần vơi bớt những cực nhọc để vui bước tới trường.

Chỏong Văn Tý được nâng bước tới trường

Chỏong Văn Tý (SN 2008) là người dân tộc Dao hiện đang sinh sống cùng gia đình tại thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Tý sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mẹ em bị bệnh thần kinh, bố già yếu không đủ sức khoẻ để lao động nuôi gia đình vì thế cả nhà em chỉ sống còm cõi nhờ tiền trợ cấp xã hội.

Trong số 3 anh chị em, Tý là đứa nhanh nhẹn nhất nhà. Hàng ngày em phải thay cha mẹ chăm sóc chị gái tật nguyền. Từ nhỏ, vì gia đình không có đủ điều kiện chăm lo học hành, nên Tý và anh trai chịu nhiều thiệt thòi.

Chia sẻ với những khó khăn của gia đình Tý, tháng 7/2019, Đồn Biên phòng Bắc Sơn (xã Bắc Sơn, TP Móng Cái) đã nhận em làm con nuôi theo chương trình “Con nuôi biên phòng”. Đồng thời, các chiến sĩ của Đồn nhận đỡ đầu suốt đời cho chị gái của Tý, anh trai của em cũng được đơn vị hỗ trợ 500.000 đồng/tháng nhờ chương trình “Nâng bước em đến trường”.

Hiện Chỏong Văn Tý đang học lớp 8, Trường THCS Bắc Sơn, xã Bắc Sơn, TP Móng Cái. Kiệm lời, ít giao tiếp nên Tý luôn ngại ngùng khi gặp đông người. Được hỏi về sự quan tâm của những chiến sĩ biên phòng và tình cảm của em với những người “cha nuôi”, Tý chỉ bẽn lẽn cười với ánh mắt tỏ sự cảm ơn chân thành.

Đại úy Phạm Công Minh, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Bắc Sơn chia sẻ: Mô hình “Con nuôi đồn Biên phòng” là hoạt động có ý nghĩa chính trị, xã hội nhân văn sâu sắc không chỉ giúp các cháu học sinh vượt qua khó khăn để có thêm điều kiện đến trường học tập mà còn góp phần bồi dưỡng tinh thần cho thế hệ trẻ nơi biên giới, mang lại tương lai tươi sáng cho các cháu.

Để duy trì chương trình, hàng tháng đơn vị phát động cán bộ, chiến sĩ tự nguyện quyên góp, ủng hộ kinh phí. Ngoài ra, đơn vị thường xuyên vận động sự vào cuộc của các địa phương và các doanh nghiệp.

Con đường từ nhà Tý đến trường khoảng 6km, để em có điều kiện theo học cùng các bạn, năm 2020, Đồn Biên phòng Bắc Sơn vận động doanh nghiệp tặng xe đạp cho em. Ngoài ra, đơn vị phát động cán bộ, chiến sĩ và vận động doanh nghiệp quyên góp ủng hộ quần áo ấm cho 3 cháu học sinh mà đơn vị nhận đỡ đầu.

Trung tá Mai Văn Thể, Chính trị viên Đồn Bắc Sơn chia sẻ, đơn vị thường xuyên cử cán bộ Đội vận động quần chúng và Đoàn viên thanh niên đến thăm, động viên và kèm cặp các cháu trong học tập. Đồng thời, cán bộ còn giúp các gia đình dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, hướng dẫn ăn, ở hợp vệ sinh và hưỡng dẫn cách phòng, chống dịch bệnh.

Hàng tháng, đơn vị phối hợp với nhà trường và chính quyền địa phương đến trao quà đỡ đầu cho các cháu và nắm tình hình học tập của các cháu. Do vậy, chương trình đã nhận được sự đánh giá cao của địa phương, nhà trường và người dân vùng biên giới, biển đảo, góp phần hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo, giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Cô Nguyễn Thị Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Bắc Sơn cho hay, 6 năm lên công tác tại xã miền núi khó khăn cô thật sự xúc động trước sự quan tâm của các chiến sĩ bộ đội biên phòng Đồn Bắc Sơn với công tác giáo dục của địa phương.

Cũng nhờ chương trình “Con nuôi biên phòng” mà nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường. Được sự hỗ trợ của Đồn Biên phòng, gia đình em Tý bớt khó khăn. Tý và anh trai của em được đi học đều. Các chiến sĩ trong Đồn thường xuyên liên lạc với nhà trường để nắm thông tin về Tý, hỗ trợ kịp thời cho em. Những ngày mưa gió, chiến sĩ xuống tận nhà để chở “con nuôi” đi học.

Các chiến sĩ biên phòng Đồn Hoành Mô đến thăm và tặng quà con nuôi La Thị Thanh Thảo.
Các chiến sĩ biên phòng Đồn Hoành Mô đến thăm và tặng quà con nuôi La Thị Thanh Thảo.

Giúp “con” viết tiếp ước mơ

Từ năm 2016 – 12/2021, Chương trình “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn Biên phòng” của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã huy động giúp đỡ các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên toàn tỉnh với số tiền trên 2,6 tỷ đồng. Các chiến sĩ biên phòng đang nhận đỡ đầu 69 học sinh trong chương trình “Nâng bước em tới trường” và 17 “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Trung tá Nguyễn Đức Hiệp, Chính trị viên Đồn Biên phòng Quảng Đức (xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) thông tin: Đồn Biên phòng Quảng Đức đã kêu gọi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nhiệt tình tham đóng góp. Phối hợp với địa phương, các nhà trường tổ chức rà soát, lựa chọn, nhận đỡ đầu các cháu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các cháu mồ côi cả cha, lẫn mẹ không nơi nương tựa.

Đến nay, đơn vị đã nhận đỡ đầu 8 cháu với mức hỗ trợ 500.000 đồng/tháng/cháu đến khi các cháu học hết THPT. Từ năm 2016 đến nay, tổng số tiền hỗ trợ các cháu gần 130 triệu đồng. Ngoài ra, vào dịp lễ, tết, khai giảng năm học mới, đơn vị huy động doanh nghiệp tặng các cháu học sinh quần áo, sách vở, xe đạp... để động viên các cháu phấn đấu học tập với số tiền trên 70 triệu đồng. Đồn luôn phân công cán bộ bám nắm, quan tâm, chăm sóc, chỉ bảo, dạy các cháu có ý thức tự giác trong học tập, phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi.

Đồn Biên phòng Quảng Đức thường xuyên phối hợp các trường tổ chức buổi ngoại khóa học tập, dã ngoại cho các cháu. Được tham quan các khu vực biên giới quốc gia, nghe các chiến sĩ nói chuyện về truyền thống, lịch sử bộ đội biên phòng, các “con nuôi” của Đồn thêm yêu quê hương, đất nước, từ đó lan toả năng lượng tích cực, phấn đấu vươn lên trong học tập.

Trong những năm qua, có nhiều em học sinh khắc phục khó khăn, vượt lên đạt thành tích cao trong học tập, điển hình như em Tằng Thị Ngọc Thanh, học sinh lớp 9, Trường PTDTBT THCS Quảng Đức, huyện Hải Hà.

Em Mạ Thị Trang và La Thị Thanh Thảo (huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) được nhận làm “con nuôi biên phòng” từ tháng 3 năm 2016. Từ khi được sự chăm lo, hỗ trợ của chiến sĩ biên phòng, 2 em đã vơi bớt khó khăn và có điều kiện được vui bước tới trường.

Đại úy Nguyễn Việt Hà, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Hoàng Mô kể, Mạ Thị Trang (SN 2009, thôn Pắc Liềng, thị trấn Bình Liêu) có hoàn cảnh gia đình vô cùng khó khăn. Em mồ côi bố từ nhỏ, mẹ và anh trai đều bị mù. Trang may mắn là người có sức khoẻ nhất trong gia đình. Là con gái nên em rất chăm chỉ học hành và chịu khó giúp đỡ mẹ trong công việc gia đình.

Cũng như hoàn cảnh của Trang, em La Thị Thanh Thảo (SN 2009, khu Co Nhan, thị trấn Bình Liêu) thiếu vắng sự chăm lo của bố từ nhỏ. Nguồn sống của 3 thành viên trong nhà Thảo phụ thuộc vào đồng lương phu hồ của mẹ em. Trong một lần lao động, không may chị La Thị Phương (mẹ Thảo) bị ngã giàn giáo dẫn đến vỡ xương gót. Mong muốn duy trì cuộc sống và 2 con được đến trường học tập, chị Phương đã cố gắng làm lụng vất vả ngày đêm để có tiền trang trải.

Thấu hiểu và sẻ chia những thiếu thốn, thiệt thòi của Trang và Thảo, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã nhận đỡ đầu 2 cháu. Hàng tháng, 2 con nuôi được hỗ trợ kinh phí để học tập, sinh hoạt. Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Hoành Mô hỗ trợ xây nhà gia đình cháu Trang, đảm bảo điều kiện sinh hoạt.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chia sẻ: Ngoài sự hỗ trợ hàng tháng cho các “con nuôi biên phòng”, nếu có điều kiện công tác gần địa bàn, bản thân ông thường xuyên ra thăm động viên các cháu học tập tốt. Những ngày lễ, tết, Trung thu, Tết thiếu nhi ông đều gửi quà cho 2 cháu. Đổi lại, Trang và Thảo dù hoàn cảnh khó khăn nhưng đã nỗ lực phấn đấu học tốt.

Từ khi triển khai, chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, tạo được dấu ấn lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn biên giới, biển đảo. Không chỉ có ý nghĩa, mục tiêu hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn, mà chương trình còn thể hiện tinh thần đoàn kết, tình quân dân bền chặt trên biên giới, biển đảo. Góp phần cùng với Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ