Kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 108 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Kỷ niệm 80 năm Xô Viết Nghệ Tĩnh, 108 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong
Bảo tồn và nâng cấp di tích Xô viết Nghệ-Tĩnh ở Hưng Nguyên
Bảo tồn và nâng cấp di tích Xô viết Nghệ-Tĩnh ở Hưng Nguyên

Diễn văn tại lễ kỷ niệm nêu rõ: Cao trào cách mạng 1930-1931, mà đỉnh cao là Xô Viết Nghệ Tĩnh đã bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Sau sự kiện này, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ thoái trào, tổ chức Đảng ở nhiều nơi tan vỡ, nhiều đồng chí kiên trung của Đảng bị địch bắt bớ, tù đày, tử hình. Chính trong lúc nước sôi lửa bỏng đó, đồng chí Lê Hồng Phong-Người chiến sĩ cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo xuất sắc và là người con ưu tú kiệt xuất của quê hương Hưng Nguyên đã trực tiếp gánh vác trọng trách khôi phục lại tổ chức Đảng và phong trào cách mạng, để từ đó cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển sang một thời kỳ mới, làm nên cao trào cách mạng 1936-1939, tạo tiền đề cho thành công cách mạng tháng Tám 1945.

Đồng chí Lê Hồng Phong tên thật là Lê Huy Doãn tại làng Đông, tổng Thông Lạng nay là xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Sau nhiều năm hoạt động, tháng 3/1935, tại Đại hội lần thứ I của Đảng họp tại Ma Cao, đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng và chính thức được cử làm trưởng đoàn đại biểu của Đảng Cộng sản Đông Dương tham dự Đại hội VII Quốc tế cộng sản. Tại đại hội này đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Quốc tế cộng sản và là người Việt Nam duy nhất trở thành Uỷ viên chính thức của Ban chấp hành Quốc tế cộng sản…

Nhằm tôn vinh thân thế, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Lê Hồng Phong để giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ; đồng thời góp phần tạo nên cơ sở hạ tầng phát triển kinh tế xã hội trên quê hương Xô Viết anh hùng, cũng trong sáng nay, huyện Hưng Nguyên đã khởi công xây dựng Khu tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Quần thể lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được xây dựng trên tổng diện tích hơn 3,2 ha tại xã Hưng Thông, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Huyện Hưng Nguyên và các nhà thầu phấn đấu hoàn thành cơ bản các hạng mục công trình của dự án vào quý II/2012 để chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Hồng Phong.

Theo TTXVN

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Cảnh giác với dòng rip

GD&TĐ - Dòng rip là luồng nước mạnh chảy vuông góc từ bờ ra biển. Hiểu nôm na, đó là một dòng nước chảy xiết nhưng bằng mắt thường rất khó phát hiện.
Học sinh Trường THPT Đức Hợp (Kim Động, Hưng Yên) tham gia trò chơi tại chương trình “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” năm 2024. Ảnh: TG

Cách làm mới hỗ trợ khởi nghiệp từ THPT

GD&TĐ - “Hành trình khởi nghiệp từ THPT” là cách làm mới mà nhiều địa phương đã và đang kết hợp với cơ sở GD đại học nhằm hỗ trợ học sinh THPT khởi nghiệp...