Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Bùi Thị Lâm – Trưởng khoa Giáo dục mầm non (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) nhấn mạnh, chặng đường 40 năm hình thành và phát triển gắn liền với sự lớn mạnh của sự nghiệp giáo dục mầm non Việt Nam hiện đại.
“Chúng ta tự hào được gặp lại những người thầy, người cô đã đặt nền móng và góp phần khẳng định uy tín, vị thế của khoa trong suốt bốn thập kỷ qua” - PGS.TS Bùi Thị Lâm chia sẻ.
Được thành lập ngày 22/11/1985, Khoa Mẫu giáo (nay là Khoa Giáo dục mầm non) ra đời từ tầm nhìn chiến lược của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Thị Bình và sự tiên phong của PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết, người được giao trọng trách xây dựng mô hình đào tạo giáo viên mầm non có trình độ đại học đầu tiên tại Việt Nam.
Những ngày đầu, khoa chỉ có 4 cán bộ nòng cốt, song bằng tâm huyết và khát vọng đổi mới, các thầy cô đã dịch thuật, biên soạn chương trình, tài liệu giảng dạy, đào tạo hàng trăm sinh viên – những người sau này trở thành đội ngũ nòng cốt của ngành giáo dục mầm non trong cả nước.
Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Khoa Giáo dục mầm non (Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) hiện là đơn vị duy nhất trong cả nước đào tạo đủ các bậc đại học, thạc sĩ và tiến sĩ về giáo dục mầm non.
Khoa chủ trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Nhà nước và quốc tế, xuất bản hàng trăm giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, đồng thời hợp tác với nhiều trường đại học và viện nghiên cứu uy tín trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế học thuật của Trường ĐH Sư phạm Hà Nội.
Trong hành trình bốn thập kỷ, khoa đã đào tạo hàng vạn sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh – nhiều người nay là chuyên gia đầu ngành, cán bộ nghiên cứu, nhà quản lý giáo dục mầm non ở trung ương và địa phương.
PGS.TS Bùi Thị Lâm khẳng định, giá trị lớn nhất mà các thế hệ thầy - trò Khoa Giáo dục mầm non gây dựng suốt 40 năm qua là môi trường khoa học tiến bộ, dân chủ, sáng tạo và nhân văn – tất cả vì trẻ thơ.
Bước sang giai đoạn mới, Khoa Giáo dục mầm non tiếp tục phát huy truyền thống, đẩy mạnh nghiên cứu, mở rộng hợp tác, góp phần kiến tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam – những mầm non tương lai của đất nước.