Kỷ lục ấn tượng tại Giải việt dã leo núi Bà Rá

GD&TĐ - Sau gần 3 giờ tranh tài sôi nổi, Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30 năm 2025 đã bế mạc vào trưa 6/1.

VĐV Hoàng Nguyên Thanh giành danh hiệu “Vua leo núi” tại Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30.
VĐV Hoàng Nguyên Thanh giành danh hiệu “Vua leo núi” tại Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 30.

Giải việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” năm nay không chỉ đánh dấu chặng đường 30 mùa giải thành công, mà còn khẳng định vị thế của một trong những giải chạy leo núi quan trọng, thu hút đông đảo vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế.

bara4.jpg
Đại biểu tham dự lễ trao giải.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, bà Trần Tuyết Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước chúc mừng hơn 1.700 VĐV đã nỗ lực hết mình, thành công chinh phục đỉnh cao Bà Rá.

Bà Minh nhấn mạnh, giải năm nay nổi bật với số lượng VĐV đông kỷ lục, đặc biệt còn có các VĐV đến từ tỉnh Champasak (Lào) và các tỉnh Tbong Khmum, Karatie (Vương quốc Campuchia). Đây là minh chứng cho quy mô ngày càng chuyên nghiệp, hiệu ứng truyền thông tích cực, đồng thời góp phần cổ vũ người dân rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.

Ở nội dung tuyển nam, VĐV Hoàng Nguyên Thanh một lần nữa chứng minh đẳng cấp của mình khi đạt thành tích 33 phút 51 giây 93, qua đó giành danh hiệu “Vua leo núi” lần thứ 9 trong sự nghiệp.

Về phía nội dung hệ tuyển nữ, VĐV Phạm Thị Hồng Lệ xuất sắc cán đích trong thời gian 31 phút 41 giây 98, chính thức trở thành “Nữ hoàng leo núi” của giải. Bằng sự bền bỉ và quyết tâm trên hành trình leo núi, Hồng Lệ tiếp tục khẳng định danh tiếng là một trong những gương mặt sáng giá của điền kinh Việt Nam.

Ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn hệ tuyển cho đơn vị Quân đội. Vị trí thứ hai thuộc về đoàn Bình Phước, và hạng ba thuộc về đoàn Quảng Ngãi. Với hệ phong trào tỉnh, thị xã Phước Long vượt qua nhiều đối thủ để giành giải Nhất, huyện Bù Đăng đạt giải Nhì, huyện Bù Gia Mập về vị trí thứ ba.

Trong nội dung dành cho VĐV nước ngoài, giải Nhất nam thuộc về VĐV Toly PhengPhaLang; giải Nhất nữ thuộc về PanThongTinh XayYaLat (tỉnh Champasak, Lào). Phần thi đồng đội nam nước ngoài ghi nhận chiến thắng của tỉnh Champasak, trong khi đồng đội nữ nước ngoài tôn vinh tỉnh Karatie, Vương quốc Campuchia.

Ban tổ chức cũng dành tặng giải khuyến khích cho các VĐV dân tộc thiểu số có thành tích tốt gồm Điểu Khôi, Thị Anh Thư, Điểu Thị Hạnh (thị xã Phước Long) và Điểu Tuấn (huyện Bù Gia Mập). Đây là hoạt động thiết thực, khuyến khích phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng các dân tộc tại địa phương.

Khởi nguồn là một sân chơi phong trào cho thanh thiếu niên tại địa phương vào năm 2005, sau 30 lần tổ chức, Giải Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” đã trở thành sự kiện thể thao quốc gia uy tín. Dưới sự quan tâm của Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, giải được đưa vào hệ thống thi đấu chính thức và từng bước nâng tầm, khẳng định vị trí quan trọng trong làng điền kinh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Du học nghề ngành Điều dưỡng - một trong những ngành học thu hút nhiều học sinh Việt Nam hiện nay. Ảnh minh họa

Du học nghề: Chọn lựa sao cho đúng?

GD&TĐ - Du học nghề đang dần trở thành lựa chọn của nhiều học sinh Việt Nam nhờ chi phí hợp lý, thời gian đào tạo ngắn và cơ hội việc làm sớm.

450 quả Tomahawk đe dọa Iran

450 quả Tomahawk đe dọa Iran

GD&TĐ - Hạm đội hùng mạnh với vài chục chiến hạm của Mỹ đang áp sát Iran và hơn 450 quả tên lửa hành trình Tomahawk đang sẵn sàng chờ lệnh tấn công.

Hãy trở thành người dũng cảm thử những điều mới, đi trước người khác, bạn sẽ nắm bắt được cơ hội thực sự.. (Ảnh: ITN).

3 nguyên lý kiếm tiền giúp bạn thoát nghèo

GD&TĐ - Từ nhỏ chúng ta đã được dạy rằng “chăm chỉ mới làm nên sự giàu có bền vững”. Nhiều người tin chỉ cần làm việc không ngừng, cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.

Trống tế là nghi lễ không thể thiếu trong các lễ hội làng quê xứ Nghệ.

Thanh âm trống tế xứ Nghệ

GD&TĐ - Trong đời sống văn hóa xứ Nghệ, trống tế là nghi thức linh thiêng không thể thiếu tại các ngày lễ quan trọng, đặc biệt là lễ tế tổ đầu Xuân, hay các lễ hội tại đình làng, đền thờ.