Kỷ luật Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long

GD&TĐ - Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long bị kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo do thiếu trách nhiệm kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 22/2, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, đã triển khai quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ông Phạm Thành Khôn - Bí thư Đảng ủy cơ sở, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ông Khôn bị kỷ luật bởi trách nhiệm người đứng đầu nhưng thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến cấp dưới vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Trên cơ sở kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Sở Nội vụ đang tiến hành các bước xử lý về mặt chính quyền đối với ông Khôn.

Ông Phạm Thành Khôn, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ông Phạm Thành Khôn, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Trước đó, hồi tháng 11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định cách chức Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp đối với ông Lê Phước Thiện. Ông Thiện bị cách chức do có hành vi thiếu trách nhiệm dẫn đến vụ sập tường khiến 7 người chết vào ngày 15/3/2019. Cũng liên quan đến vụ việc trên, trước đó ông Thiện đã bị khai trừ Đảng.

Vụ việc sập tường khiến 7 người chết vào ngày 15/3/2019 được TAND tỉnh Vĩnh Long đưa ra xét xử vào hồi tháng 3/2021. Tại phiên tòa này, ông Thiện cùng 6 bị cáo khác bị đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong đó, ông Lê Phước Thiện và 2 bị cáo khác bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị cáo còn lại bị truy tố về tội Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người tử vong. Ảnh: HD.

Hiện trường vụ sập tường khiến 7 người tử vong. Ảnh: HD.

Theo cáo trạng, sáng ngày 15/3/2019, tại công trình xây dựng nhà xưởng số 3 thuộc Công ty TNHH Bohsing trong Khu công nghiệp Hòa Phú, xảy ra vụ sập bức tường dài 35m, cao 12,4m. Vụ tại nạn khiến 7 người tử vong.

Bộ Xây dựng kết luận nguyên nhân chính gây ra sự cố do kết cấu tường không hợp lý và không đảm bảo khả năng chịu lực.

Tại phiên toà xét xử, ông Thiện đã bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù, cho hưởng án treo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ