Kỷ luật một giáo viên tiếng Anh do đánh học sinh

GD&TĐ - Một giáo viên tiếng Anh trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột bị kỷ luật do đánh học sinh trong giờ học. Ngoài ra người này từng có hành vi chống đối, chửi bới CSGT khi bị đo nồng độ cồn.

Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám nơi ông L. công tác.
Trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám nơi ông L. công tác.

Chiều 23/2, lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, trường Tiểu học Hoàng Hoa Thám đã có quyết định kỷ luật "Cảnh cáo" và đình chỉ dạy 2 tuần đối với ông Hồ Quang L. – giáo viên tiếng Anh của trường này do có hành vi đánh học sinh.

Trước đó, ông L. đã tát một học sinh lớp 4 trong giờ học. Ngoài ra, ông L. từng thách thức đánh nhau với CSGT khi được yêu cầu đo nồng độ cồn.

Theo thông tin ban đầu, vào tối 2/2, ông L. điều khiển xe ô tô rồi xảy ra va chạm giao thông với một xe máy trên đường Phan Bội Châu (phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột).

Ngay sau đó, đội CSGT Công an TP Buôn Ma Thuột đã có mặt để xử lý vụ việc.

Tại đây, khi lực lượng chức năng yêu cầu ông L. thổi nồng độ cồn thì người này chống đối, chửi bới và thách CSGT đánh nhau với mình.

Khi lực lượng chức năng nhắc nhở ông L. đeo khẩu trang thì ông này tuyên bố “tao không sợ Covid”.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh đội nắng ra về sau buổi thi đánh giá năng lực ở Đại học Quốc gia TP HCM ngày 7/4. Ảnh minh họa: VNUHCM

'Hạ nhiệt' cho sĩ tử

GD&TĐ - Nắng nóng kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập của học sinh các địa phương.