Kỷ luật cảnh cáo Giám đốc Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện vì bị tố “quan hệ bất chính”

GD&TĐ - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do đạo đức lối sống không chuẩn mực dẫn đến đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông, nơi ông Phan Ngọc Vinh công tác.
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông, nơi ông Phan Ngọc Vinh công tác.

Ngày 6/10, UBKT Huyện ủy Kon Plông (tỉnh Kon Tum) cho biết, đã tiến hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện.

Theo đó, ông Vinh bị kỷ luật vì vi phạm về phẩm chất, đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm. Bên cạnh đó, vi phạm về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt.

Theo UBKT Huyện ủy, vi phạm của ông Vinh gây dư luận xấu trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm giảm uy tín của bản thân, tổ chức Đảng và cơ quan nơi người này sinh hoạt, công tác.

Trước đó, anh T.T.N (34 tuổi, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) tố cáo ông Vinh và vợ mình (nguyên là nhân viên hợp đồng tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông) có quan hệ bất chính.

Sau khi nhận được đơn tố cáo, huyện Kon Plông đã thành lập một đoàn kiểm tra xác minh, làm rõ vụ việc. Qua làm việc, vợ anh N thừa nhận có quan hệ bất chính với ông Vinh dẫn đến có thai. Còn ông Vinh phủ nhận sự việc và cho rằng giữa 2 người chỉ là quan hệ đồng nghiệp. Ngoài ra, không có bất kì mối quan hệ nào khác.

Do không đủ cơ sở xác định ông Vinh và nhân viên có quan hệ bất chính nên UBKT Huyện ủy kỷ luật cảnh cáo ông Vinh vì đạo đức lối sống không chuẩn mực dẫn đến đơn thư, khiếu nại, tố cáo kéo dài.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

TikTok 'lâm nạn' ở Mỹ

GD&TĐ - Lần thứ hai trong không đầy 4 năm, ứng dụng TikTok bị đưa vào vòng ngắm của chính quyền Mỹ.
Hiện nay, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang trở nên phức tạp hơn thể hiện qua số lượng đáng báo động là 13.900 vụ tấn công mạng được ghi nhận vào năm 2023.

'Giải mã' mục tiêu của mã độc Ransomware

GD&TĐ - Ransomware là một loại virus được mã hóa có nguy cơ gây tổn thương hệ thống mạng toàn cầu; cứ 11 giây, một tổ chức là mục tiêu của mã độc Ransomware.