Kỳ họp thứ 3: Dự phòng khu vực riêng cho đại biểu không may mắc Covid-19

GD&TĐ - Văn phòng Quốc hội dự phòng khu vực để nếu đại biểu Quốc hội nào xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 thì sẽ ăn nghỉ và họp trực tuyến.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  Bùi Văn Cường thông tin về việc chuẩn bị cho Kỳ họp.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường thông tin về việc chuẩn bị cho Kỳ họp.

Chiều 20/5, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XV. Buổi họp báo được chủ trì bởi Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho Kỳ họp, ông Bùi Văn Cường cho biết, hiện nay tình hình dịch Covid-19 đã kiểm soát an toàn, tỷ lệ lây nhiễm, tử vong đã được kiểm soát, chúng ta đã mở cửa trở lại trong trạng thái bình thường mới.

Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế để xem xét tất cả khía cạnh, thống nhất xét nghiệm cho Đại biểu Quốc hội, khách mời, phóng viên báo chí.

“Chúng ta họp tập trung cả kỳ, trong quá trình chuẩn bị Văn phòng Quốc hội đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế xem xét tất cả khía cạnh vấn đền, trên cơ sở đó thống nhất xét nghiệm cho đại biểu Quốc hội, khách mời, cơ quan tham mưu phục vụ, tất cả các phóng viên báo chí một lần. Trong kỳ họp thì tùy thuộc vào yêu cầu thực tiễn thì sẽ quyết định xét nghiệm nữa hay không" – ông Bùi Văn Cường cho hay.

Trước đó, tại cuộc họp giữa  Văn phòng Quốc hội với lãnh đạo Văn phòng và các cơ quan liên quan để kiểm tra công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 3 - Quốc hội khóa XV (ngày 19/5), ông Bùi Văn Cường cho biết: Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch số 635/KH-BYT ngày 10/5/2022 về bảo đảm công tác y tế và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phục vụ Kỳ họp thứ 3; trong đó chỉ tổ chức xét nghiệm SARS-CoV2 một lần cho đại biểu Quốc hội và đội ngũ phục vụ trước kỳ họp (tại Hà Nội: Ngày 22/5/2022; tại các tỉnh, thành phố khác: Trước khi lên đường tham dự kỳ họp),…

Văn phòng Quốc hội cũng sẽ phối hợp với Bộ Y tế theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và tình hình thực tế để tiếp tục tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 trong thời gian diễn ra kỳ họp, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho kỳ họp; đồng thời, có những giải pháp để chủ động ứng phó có hiệu quả với các tình huống dịch phát sinh dịch Covid-19 trong quá trình tổ chức Kỳ họp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ