Kornet nâng cấp bất ngờ, bắn liền 4 tên lửa không cần nạp lại

GD&TĐ - Hệ thống chống tăng Kornet của Nga vừa được nâng cấp với tiếp đạn đặc biệt chứa 4 tên lửa Bulat.

Kornet nâng cấp bất ngờ, bắn liền 4 tên lửa không cần nạp lại

Băng đạn 4 Bulat thay thế một đạn Kornet tiêu chuẩn

Theo Tập đoàn Rostec, các chuyên gia của tổ hợp High‑Precision Complexes đã phát triển băng đạn chứa 4 tên lửa 9M134 Bulat hạng nhẹ.

Băng đạn này lắp vào vị trí của một tên lửa thông thường, sau đó xạ thủ có thể bắn từng quả riêng lẻ hoặc bắn 2 quả cùng lúc ở chế độ bắn kép. Giải pháp này được giải thích là giúp mở rộng đáng kể khả năng tác chiến của hệ thống chống tăng Kornet.

Các chuyên gia tại High‑Precision Complexes cho biết băng đạn chứa 4 tên lửa Bulat có thể lắp trên bất kỳ bệ phóng Kornet nào thay cho 1 tên lửa đơn.

Loại đạn mới này tăng tính linh hoạt trong sử dụng – giờ đây các mục tiêu điển hình gồm những đối tượng mà sức công phá của tên lửa Kornet tiêu chuẩn bị xem là quá mức cần thiết.

konet.jpg

Thông số kỹ thuật và thử nghiệm thực tế

Tên lửa 9M134 được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu bọc giáp hạng trung, kể cả các mục tiêu có giáp phản ứng nổ, cũng như các phương tiện bọc giáp nhẹ và không bọc giáp.

Đạn có khả năng tấn công mục tiêu ở tầm xa tới 3,5 km. Hệ thống điều khiển chống gây nhiễu, dẫn bằng chùm tia laser. Dù mục tiêu có giáp phản ứng nổ hay không, đầu đạn vẫn có thể xuyên được khoảng 250 mm thép.

Cỡ nòng tên lửa 9M134 là 82 mm, chiều dài hộp chứa đạn là 831 mm, trọng lượng tên lửa trong hộp là 6,5 kg, trọng lượng đầu đạn khoảng 1,6 kg.

Theo Rostec, việc thử nghiệm tên lửa Bulat đã hoàn tất vào tháng 2 năm nay và hiện loại đạn này đang trong quá trình vận hành quân sự thử nghiệm tại khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt.

Theo TVzvezda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đại học Công nghệ Nanyang sẽ kỷ luật sinh viên gian lận.

Singapore kiểm tra 'chặt' hồ sơ du học

GD&TĐ - Giới quan sát cho rằng cạnh tranh tuyển sinh ngày càng gay gắt và thứ hạng cao của NUS và NTU là những yếu tố thúc đẩy tình trạng gian lận.

Binh sĩ Ba Lan trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Khi quyền lực đã cạn kiệt

GD&TĐ - NATO ngày nay chỉ tạo ra ảo tưởng về sức mạnh, nhưng thực tế không còn khả năng đối đầu với Nga về cả số lượng lẫn chất lượng vũ khí.

Mỹ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại sa mạc Nevada năm 1951.

Thách thức với Mỹ

GD&TĐ - Theo War Zone, Mỹ sẽ không thể ngay lập tức nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân bởi sẽ cần rất nhiều chi phí và thời gian để có thể làm vậy.