Kon Tum: Linh hoạt trong giảng dạy sau khi một học sinh mắc Covid-19

GD&TĐ - Sau khi tỉnh Kon Tum ghi nhận các ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng, Sở GD&ĐT đã yêu cầu các phòng GD&ĐT tận dụng hiệu quả thời gian kiểm soát dịch bệnh để tổ chức dạy học trực tiếp theo hình thức phù hợp.

Giáo viên và học sinh Kon Tum học trực tiếp khi chưa có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.
Giáo viên và học sinh Kon Tum học trực tiếp khi chưa có ca mắc Covid-19 ngoài cộng đồng.

Ngày 24/10, Sở GD&ĐT Kon Tum cho biết, đơn vị đã có văn bản về việc triển khai các biện pháp dạy học trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Cụ thể, Sở yêu cầu các phòng GD&ĐT, trường học trực thuộc tiếp tục quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh, cha mẹ học sinh các văn bản liên quan đến Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Bên cạnh đó, cập nhật và triển khai các chỉ đạo của cấp trên nhanh chóng, kịp thời, có giải pháp cụ thể, phù hợp tình hình tại địa phương, đơn vị, tránh chủ quan cũng như gây tâm lý hoang mang.

Ngoài ra, rà soát, kiện toàn Tổ phản ứng nhanh đối với bệnh dịch Covid-19 của đơn vị; kịp thời cập nhật các thông tin liên quan về công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương, của ngành đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh của đơn vị.

Đồng thời, phối hợp tốt với Tổ cộng đồng phòng, chống dịch bệnh tại địa phương để nắm bắt, triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị, theo dõi, nắm bắt thông tin về số học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên có người thân trong gia đình trở về từ vùng dịch đang ở các khu cách ly tập trung và tại nhà để có phương án phù hợp, đảm bảo an toàn.

Đối với các trường học có ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác cho đến khi hoàn toàn kiểm soát, khoanh vùng được dịch bệnh. Đối với các trường học có là F1, F2 yêu cầu thực hiện nghiêm cách ly y tế theo quy định.

Riêng những trường hợp là F3 tạm dừng đến trường, chuyển sang làm việc, học tập trực tuyến hoặc các hình thức phù hợp khác cho đến khi các F1 liên quan được xác định thuộc diện an toàn.

Ngoài ra, các phòng GD&ĐT tận dụng hiệu quả thời gian kiểm soát dịch bệnh ở cấp độ 1, 2, 3 trên địa bàn xã/phường để tổ chức dạy học trực tiếp theo hình thức phù hợp. Phương án dạy học chú trọng linh hoạt trong biên chế lớp theo phạm vi khoanh vùng (xã/ phường) nhằm chủ động kiểm soát nguồn lây để tổ chức dạy an toàn.

Còn Phòng Giáo dục Trung học, Phòng Giáo dục Mầm Non - Tiểu học khẩn trương tham mưu hoàn thiện kho học liệu số, các hình thức dạy học qua truyền hình và các hình thức khác phù hợp nhằm chủ động nguồn học liệu khi các cơ sở giáo dục chuyển trạng thái sang dạy học trực tuyến và tự học có hướng dẫn khác.

Theo Sở GD&ĐT, người đứng đầu các đơn vị chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý về công tác phòng, chống dịch bệnh. Qua đó, quản lí chặt chẽ việc khai báo y tế của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh của đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch.

Trước đó, tỉnh Kon Tum ghi nhận 1 học sinh của trường THPT Trần Quốc Tuấn (thị trấn Đăk Hà) dương tính với SARS-CoV-2.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ