Kon Tum: Động đất 4.5 độ richter khiến người dân hốt hoảng

GD&TĐ - Trận động đất 4.5 độ richter vừa xảy ra tại huyện Kon Plông gây rung lắc nhẹ đến những khu vực lân cận khiến một số người dân hốt hoảng.

Ngày 18/4, Viện Vật lý địa cầu cho biết, tại huyện Kon PLông (Kon Tum) vừa xảy ra trận động đất lớn nhất từ tháng 4/2021 tới nay.

Cụ thể, vào khoảng 12 giờ 54 phút cùng ngày tại huyện Kon Plông đã xảy ra trận động đất mạnh 4.5 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Trận động đất này cũng ảnh hưởng nhẹ đến những khu vực lân cận khiến người dân vô cùng lo lắng, hoảng hốt.

Đến thời điểm hiện tại, trong ngày 18/4 tại huyện Kon Plông đã xảy ra 5 trận động đất. Các trận động đất có độ lớn lần lượt là 2.5; 2.9; 2.6; 4.5 và 3.6 độ richter. Tính từ ngày 15/4 đến nay, tại Kon Tum đã xảy ra 18 trận động đất.

Trận động đất 4.5 độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.
Trận động đất 4.5 độ richter xảy ra tại huyện Kon Plông. Ảnh: Viện Vật lý địa cầu.

Theo ghi nhận của Viện Vật lý địa cầu, trong năm 2021, tại huyện Kon Plông xảy ra hàng trăm trận động đất có độ lớn không quá 4 độ richter và không gây rủi ro thiên tai.

Về vấn đề này, ông Lê Đức Tín, Phó chủ tịch UBND huyện Kon Plông nhận định, trận động đất xảy ra vào trưa 18/4 được đánh giá là mạnh nhất từ trước đến nay trên địa bàn với thời gian kéo dài khoảng 20 giây. Bên cạnh đó, phạm vi ảnh hưởng lan rộng ra các vùng lân cận. Đến nay các xã bị ảnh hưởng trên địa bàn vẫn chưa ghi nhận thiệt hại.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Các quân nhân tại căn cứ không quân Mỹ ở Ramstein, Đức.

Khi sự kiên nhẫn đã cạn kiệt

GD&TĐ - Đến cuối năm 2026, quân đội NATO tại châu Âu sẽ bị cắt giảm vài nghìn binh sĩ, Đức bị ảnh hưởng đầu tiên và tiếp theo là Tây Ban Nha rồi tới Ý.

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

BTS nhận vinh dự lớn ở Mexico

GD&TĐ - BTS đã có buổi gặp gỡ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, nơi hàng chục nghìn người hâm mộ đã tập trung bên ngoài để chào đón họ.