Kon Tum: Bộ GD&ĐT tặng Cờ công nhận đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi

GD&TĐ - GD&TĐ - Bộ GD&ĐT trao quyết định và tặng Cờ công nhận tỉnh Kon Tum đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tại thời điểm tháng 12 năm 2015.

Giáo dục Kom Tum năm nay gặt hái được nhiều thành công.
Giáo dục Kom Tum năm nay gặt hái được nhiều thành công.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục tỉnh: Kon Tum có 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi đạt chuẩn về trình độ đào tạo. 100% lớp mẫu giáo 5 tuổi được trang bị đủ thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi để thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

Tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho 100% trẻ em trong diện theo đúng quy định. Đối với 1 tỉnh có đông trẻ em 5 tuổi là người đồng bào dân tộc thiểu số như Kon Tum, các em được chuẩn bị tiếng Việt trước khi vào lớp 1.

Việc được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, được xem như là bước ngoặt đánh dấu sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ của giáo dục mầm non nói riêng và ngành giáo dục Kon Tum nói chung.

Nhân dịp này, Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 14 cá nhân của ngành giáo giáo dục tỉnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.
Sóng nước biển Đông. Ảnh: Bình Thanh

Gửi tới Trường Sa

GD&TĐ - Trong những ngày đầu tháng Tư, mẹ bắt đầu chuyến công tác xa nhà dài ngày, nửa tháng trước, mẹ đã thông báo tới chúng con đôi điều về chuyến công tác.
Minh họa/INT

Tuyến yên và bệnh lý liên quan

GD&TĐ - Tuyến yên là tuyến rất nhỏ, nằm ở vị trí kín đáo và được bảo vệ rất cẩn thận trong hộp sọ chắc chắn.