Kon Tum: Bắt một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng

GD&TĐ - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Kon Tum vừa bắt tạm giam bà Lê Thị Tân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kon Tum: Bắt một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng

Sau khi bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan công an cũng đã khám xét nhà của bà Tân tại địa chỉ 87 đường Trường Chinh, TP Kon Tum. Tại đây, công an đã thu nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến vụ án.

Bà Lê Thị Tân năm nay 44 tuổi, bà bị bắt vì bị tố cáo lừa đảo, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người, bằng hình thức góp vốn, lôi kéo nhiều người chơi bằng game trí tuệ.

Mặc dù một mực chối tội, nhưng các điều tra viên đã đưa ra các chứng cứ thuyết phục, về việc bà Tân lôi kéo nhiều người bằng hình thức bỏ tiền mở tài khoản game, với lời hứa đem lại những khoản tiền thưởng khủng. 

Đến nay, trang website http:eevv3.com dùng để điều hành game trí tuệ đã không còn mở được. Mục đích bà Tân lợi dụng lòng tin của người khác để chiếm đoạt tài sản.

Bà Tân thuyết phục nhiều người đầu tư chỉ cần bỏ ra một số tiền tối thiểu ít nhất là 5.4 triệu đồng để mở 1 tài khoản. Sau đó mỗi ngày từ tài khoản đó sẽ được thưởng 50 nghìn đồng. Càng nhiều tài khoản, tiền thưởng sẽ càng cao. 

Ban đầu, bà Tân trả sòng phẳng các khoản thưởng, nhưng sau đó thì ngưng. Ngoài ra, bà Tân còn trả hoa hồng khi giới thiệu được người khác tham gia đầu tư đưa tiền cho bà Tân.

Bước đầu cơ quan điều tra, xác định số tiền mà người dân sống ở Kon Tum giao cho bà Tân khoảng 7,5 tỉ đồng. Bà Tân đã trả lại 2,1 tỷ, chiếm đoạt 5,4 tỷ. Đây chưa phải là con số cuối cùng, vì còn nhiều nạn nhân chưa trình báo.

Kon Tum: Bắt một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 1Kon Tum: Bắt một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 2Kon Tum: Bắt một phụ nữ lừa đảo hàng tỷ đồng ảnh 3

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Một hoạt động giáo dục, hướng nghiệp cho trẻ tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ phát triển hòa nhập Hoa Xuyến Chi. Ảnh: Sỹ Điền

Kiến tạo tương lai cho trẻ tự kỷ

GD&TĐ - Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh chính sách hỗ trợ của Nhà nước, cần có giải pháp về giáo dục hòa nhập, hướng nghiệp cho những trẻ yếu thế...

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.