Xác định danh tính 6 người tử vong vụ cháy phòng trà tại TP Vinh, Nghệ An

GD&TĐ - Lực lượng chức năng phát hiện 6 thi thể trong vụ hỏa hoạn tại phòng trà số 146 đường Đinh Công Tráng (TP Vinh, Nghệ An) rạng sáng 15/6. Trong đó có 4 người trong 1 gia đình và 2 mẹ con của gia đình khác.

Tầng 1 phòng trà tại TP Vinh bị thiêu rụi, chỉ còn trơ cột, khung sắt
Tầng 1 phòng trà tại TP Vinh bị thiêu rụi, chỉ còn trơ cột, khung sắt

Trưa 15/6, Công an tỉnh Nghệ An đang làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra tại phòng trà (số 146, đường Đinh Công Tráng, thành phố Vinh, Nghệ An). Vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng đã khiến 6 nạn nhân tử vong.

Tại hiện trường, đồ đạc, vật dụng trong ngôi nhà 3 tầng bị thiêu rụi, cháy đen, hư hỏng hoàn toàn. Ông Nguyễn Tam Kỳ - Chủ tịch UBND phường Lê Mao xác nhận: Căn nhà trên là của ông Võ Trọng Đại (SN 1949) trú tại phường cho anh Nguyễn Trọng H. (SN 1984, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An), thuê để mở phòng trà ca nhạc.

Anh H. sống cùng vợ là chị Nguyễn Thị H. (SN 1984) và 2 con Nguyễn Đan N. (SN 2010) và Nguyễn Hoàng P. (SN 2016) ở tầng 1. Chị H. đang mang thai.

Trong ngôi nhà này, chị Nguyễn Lan P. (SN 1977, phường Cửa Nam, thành phố Vinh) thuê trọ ở tầng 3 sống cùng con gái là cháu Nguyễn Ngọc Minh H. (SN 2009)

Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, cơ quan chức năng phát hiện 6 thi thể, trong đó 4 thi thể ở phòng ngủ tầng 1 và 2 thi thể ở phòng ngủ tầng 3.

Cơ quan chức năng phát hiện 6 thi thể, trong đó 4 thi thể ở tầng 1 và 2 thi thể ở phòng ngủ tầng 3
Cơ quan chức năng phát hiện 6 thi thể, trong đó 4 thi thể ở tầng 1 và 2 thi thể ở phòng ngủ tầng 3

Phía công an tỉnh Nghệ An thông tin, cơ quan chức năng, nghiệp vụ đã xác định danh tính 6 người thuê căn nhà số 146 đường Đinh Công Tráng bị hỏa hoạn. Nhưng để xác định họ có phải là 6 nạn nhân bị thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn, cần phải chờ giám định pháp y đưa ra kết luận.

Theo thông cáo báo chí của Công an tỉnh Nghệ An, thời điểm lực lượng PCCC đến hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn lên cả tầng 1 và đang cháy lan lên các tầng, khí độc bao trùm căn nhà.

Nhiều người dân chứng kiến sự việc khẳng định nghe tiếng nổ lớn, rồi lửa, khói bao trùm tòa nhà. Phòng trà được thiết kế kiên cố, ở ngoài không thể nhìn vào bên trong, cửa cuốn mất điện bị khóa. Chỉ có lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường, thực hiện chữa cháy và đưa thi thể nạn nân ra ngoài.

Ngày 15/6, đoàn công tác UBND tỉnh Nghệ An, UBND TP Vinh đã đến Nhà tang lễ Bệnh viện để thăm hỏi, chia buồn với người thân các gia đình gặp nạn trong cháy phòng trà ở số 146 đường Đinh Công Tráng. Đoàn đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; UBND TP Vinh cũng hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trách nhiệm của cha mẹ là truyền đạt cho con khái niệm về sự kiên nhẫn. (Ảnh: ITN).

Vì sao bố mẹ nên dạy con tính kiên nhẫn?

GD&TĐ - Ngay cả việc học về tính kiên nhẫn cũng cần một lượng thời gian đáng kể. Bạn cần chuẩn bị sẵn kiến ​​thức cơ bản trước khi dạy con về tính kiên nhẫn.