Tổ chức cứu nạn 5 thủy thủ trên tàu Malaysia

Tổ chức cứu nạn 5 thủy thủ trên tàu Malaysia

(GD&TĐ) - Chiều nay (24/12), lực lượng Bộ đội Biên Phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế phối hợp với Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực 2 Đà Nẵng tiến hành tổ chức cứu hộ 5 thuyền viên bị mắc kẹt trên tàu Onnekas One của Malaysia ở vùng viển xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Tàu gặp nạn Onnekas One của Malaysia gặp nạn trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công, Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế).
Tàu gặp nạn Onnekas One của Malaysia gặp nạn trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công, Quảng Điền (Thừa Thiên- Huế).

Trước đó, vào chiều tối ngày 23/12, tàu dầu Onnekas One của Malaysia được tàu Sebang T7 của Shipmate PTE.LTD, Singapore lai dắt trên đường đến Hải Nam (Trung Quốc) sửa chữa. Khi lai dắt đến đoạn bờ biển thuộc thôn An Lộc, xã Quảng Công thì bị xảy ra sự cố đứt dây cáp khiến tàu dầu Onnekas One bị trôi lạc.

Trước khi bị sóng đánh vỡ tàu, các thủy thủ trên tàu Onnekas One đã phát tín hiệu cấp cứu. Do sóng to nên nửa đầu tàu Onnekas One đã bị sóng biển đánh trôi dạt vào bờ biển xã Quảng Công, cách bờ khoảng 300m.

Lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng ngư dân tổ chức cứu hộ tàu Onnekas One
Lực lượng cứu hộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng ngư dân tổ chức cứu hộ tàu Onnekas One

Chiều nay (24/12), Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Hàng Hải Khu vực 2 Đà Nẵng (MRCC Đà Nẵng) đã cử đội cứu hộ đến điểm tàu bị nạn. Lực lượng này đã phối hợp với Bộ đội biên phòng và ngư dân xã Quảng Công (Thừa Thiên- Huế) tổ chức bắn dây để đưa cứu hộ các thủy thủ tàu Malaysia vào bờ. Tuy nhiên, do biển động, sóng rất lớn (cấp 7-8) nên đến 15h chiều nay, lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được tàu Onneskas One.

Ông Lê Văn Phương, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết: “Bộ chỉ huy vừa cử 30 cán bộ chiến sĩ và 30 người dân quân địa phương cùng ngư dân tổ chức tiếp cận để đưa người trên tàu vào đất liền.

Anh Khoa

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ