Thu hồi dự án Đa Phước: Khó đảm bảo quyền lợi của khách hàng

GD&TĐ - Đại diện Sở Tài nguyên môi trường TP Đà Nẵng cho rằng, nếu kết luận thu hồi dự án Đa Phước thì rất khó đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng.

 Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở TNMT TP Đà Nẵng trả lời tại buổi họp báo.

Tại buổi họp báo chiều 7/10, liên quan đến dự án 181ha Đa Phước (TP Đà Nẵng), ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường (TNMT) TP Đà Nẵng cho hay, hiện nay UBND TP Đà Nẵng đã thông qua kế hoạch để triển khai kết luận thanh tra của Thanh tra Chính Phủ về dự án này.

Dự án Đa Phước (TP Đà Nẵng).

Dự án Đa Phước (TP Đà Nẵng).

“Trong kết luận Thanh tra của Thanh tra Chính phủ có giao cho thành phố và các ngành chức năng thành phố thực hiện nhiều vấn đề trong dự án. Đặc biệt, nội dung chính của kết luận là giao thành phố thu hồi dự án này. Việc thu hồi phải đảm bảo đúng quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi của các cư dân đã mua, đặt cọc, đặt chỗ hoặc có góp vốn với chủ đầu tư... bên cạnh đó đảm bảo phát triển kinh tế xã hội thành phố”, ông Vinh thông tin.

Theo ông Vinh, vừa qua UBND TP Đà Nẵng đã họp các ngành thống nhất thông qua kế hoạch, việc thu hồi theo kết luận Thanh tra thì Sở TNMT sẽ triển khai. Còn trong quá trình thực hiện, vướng mắc ở đâu sẽ báo cáo ở đó.

Lô biệt thự L09 trên Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng).

Lô biệt thự L09 trên Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng). 

“Theo 4 điều kiện về quy định thu hồi dự án, Sở TNMT đã đối chiếu nhưng không rơi vào 4 trường hợp để thu hồi dự án này. Hiện nay, Sở TNMT đang rà soát và báo cáo các bộ ngành để có giải pháp cụ thể trong quá trình triển khai thực hiện”, ông Vinh nói.

Ông Vinh cũng cho rằng, kết luận thu hồi nằm trong bản án của phiên tòa phúc thẩm số ngày 12/5/2020. Bản án kết luận, việc thu hồi dự án phải đảm bảo quyền lợi khách hàng. Việc này tương đối khó và rất mâu thuẫn với nhau.

“Nếu kết luận thu hồi thì rất khó đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng. Tuy nhiên, hiện nay bản án đã có hiệu lực, nhưng còn phải chờ thi hành án. Mặc dù bản án tuyên thu hồi, nhưng thực trạng người dân đã vào ở tại dự án nên không thể thu hồi nhà người ta được. Về nội dung này, trong đợt Thủ tướng làm việc với TP Đà Nẵng và các tỉnh thành miền Trung, thành phố đã có kiến nghị một số nội dung, trong đó có liên quan đến nội dung này. TP Đà Nẵng kiến nghị để Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành Trung ương tạo điều kiện cho Đà Nẵng tháo gỡ vấn đề này. Sở TNMT sẽ theo sát thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng cũng như đúng bản án đã tuyên”, ông Vinh cho biết.    

Liên quan đến kết luận 269 của Thanh tra Chính Phủ về thanh tra Bán đảo Sơn Trà (TP Đà Nẵng), ông Vinh cho biết, sau khi Thanh tra các dự án trên bán đảo Sơn Trà, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận. Ban đầu ban hành dưới chế độ mật sau đó đã giải mật. Và cuối cùng kết luận thanh tra trên bán đảo Sơn Trà đã được công bố.

 “Tại Bán đảo Sơn Trà, Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển cho cơ quan điều tra đó là Lô biệt thự L09 (Khu biệt thự Suối Đá) và dự án Ghềnh Bàng Bãi Đa. TP Đà Nẵng đã cung cấp đầy đủ hồ sơ cho Bộ Công an. Hiện nay, Sở TNMT chưa nhận được phản hồi từ Bộ Công an về kết quả điều tra cũng như quá trình kiến nghị xử lý của Bộ Công an”, ông Vinh thông tin thêm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ