Lào Cai: Lật thuyền trên sông Chảy khiến 1 người tử vong

GD&TĐ - Trong lúc anh Phạm Văn Trung ở huyện Bắc Hà (Lào Cai) điều khiển chiếc thuyền chở 8 người vượt sông Chảy để lên đồi trồng quế, thuyền không may bị lật khiến 1 người tử vong. Sự việc vừa xảy ra vào sáng nay 9/5.

Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân
Lực lượng chức năng trục vớt thi thể nạn nhân

Khoảng 6 giờ 30 phút, anh Phạm Văn Trung (SN 1968), trú tại thôn Bản Giàng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà (Lào Cai) điều khiển chiếc thuyền nhỏ, chở chín người (hai nam và bảy nữ) vượt ngang sông Chảy, để lên đồi trồng quế.

Thuyền xuất phát từ bờ bên xã Cốc Lầu đi sang xã Nậm Đét, khi còn cách bờ còn khoảng 10m thì thuyền bị chìm. Sau sự việc, chị Vàng Thị Chịm (Sn 1983), dân tộc Tày, trú tại thôn Nậm Lúc Thượng, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà bị đuối nước. Tám người khác may mắn bơi được vào bờ an toàn.

Nhận được thông tin, Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Bắc Hà và UBND xã Cốc Lầu đã huy động hơn 80 người thuộc lực lượng tại chỗ để tìm kiếm nạn nhân. Đến khoảng 9 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị chìm dưới lòng sông, ở vị trí thuyền bị lật.

Chính quyền và cơ quan chức năng địa phương đã làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình. Cơ quan chức năng huyện Bắc Hà tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ lật thuyền, để xử lý theo qui định của pháp luật.

Được biết, đoạn sông Chảy qua xã Cốc Lầu, Bản Cái (Bắc Hà) quanh co, nhiều ghềnh thác và vụng nước xoáy, rất nguy hiểm. Tại đây, thường xảy ra các vụ chìm thuyền bất ngờ, làm nhiều người tử vong. Trước đó, vào ngày 7/6/2020 tại đây đã xảy ra vụ lật thuyền chở bảy người làm ba người tử vong.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.