Du lịch Hội An mùa lụt

GD&TĐ - Do mưa lớn kéo dài, nhiều nơi ở phố cổ Hội An (tỉnh Quảng Nam) giờ đang ngập sâu trong nước lụt. Người dân hối hả dọn dẹp đồ đạc để đề phòng nước lụt dâng cao.

Du lịch Hội An mùa lụt

Trong khi đó, những du khách ở các địa phương lân cận rủ nhau đến phố cổ Hội An thuê ghe vào tham quan phố cổ mùa lụt.

Ghi nhận tại phố cổ Hội An vào ngày 12/11, một số tuyến phố chính ở phố cổ như: Hai Bà Trưng, Nguyễn Phúc Chu, Bạch Đằng, Lê Lợi… đã bị ngập sâu từ 1,5 đến 2m. Tranh thủ lúc Hội An tạnh mưa, nhiều du khách đã thuê thuyền dạo quanh phố cổ. Nhiều du khách tỏ ra khá thích thú khi lần đầu tiên được khám phá phố cổ Hội An trong điều kiện đặc biệt như vậy.

Nhiều người dân ở phố cổ đã lập các “bến thuyền” tại Chùa Cầu, Nguyễn Thái Học – Lê Lợi… để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Với số tiền 50 - 100 nghìn đồng/người, du khách sẽ được chở đi tham quan các dãy nhà ngập lụt trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng…kể cả qua bên kia sông Hoài dọc theo các tuyến đường Nguyễn Phúc Chu, Nguyễn Phúc Nguyên…

Ông Trần Văn Thanh (người chèo ghe) cho biết, so với mọi năm, lượng khách năm nay rất ít nên thu nhập không nhiều. 

“Năm ni dịch bệnh nên không có du khách, chứ mấy năm nếu trời lụt thì khách nước ngoài đi nhiều lắm. Cả buổi sáng nay ông mới kiếm được 200 nghìn đồng. Dù sao cũng có thu nhập trong lụt ri là vui rồi”, ông Thanh cười nói.

Một số hình ảnh ghi lại tại phố cổ Hội An ngày 12/11:

Phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ.
Phố cổ Hội An bị ngập sâu trong nước lũ.
Nhiều tuyến phố chính của phố cổ ngập từ 1m đến 2m.
Nhiều tuyến phố chính của phố cổ ngập từ 1m đến 2m.
Nhiều người dân trong phố cổ đã sử dụng ghe, thuyền để làm phương tiện trong mùa lũ.
Nhiều người dân trong phố cổ đã sử dụng ghe, thuyền để làm phương tiện trong mùa lũ.
Nhiều du khách đến phố cổ Hội An những ngày này để thuê ghe, thuyền đi tham quan phố cổ.
Nhiều du khách đến phố cổ Hội An những ngày này để thuê ghe, thuyền đi tham quan phố cổ.
Những “bến thuyền di động” được lập nên giữa mùa lũ để phục vụ du khách tham quan.
Những “bến thuyền di động” được lập nên giữa mùa lũ để phục vụ du khách tham quan.
Một “bến thuyền” tại góc đường Nguyễn Thái Học – Lê Lợi.
 Một “bến thuyền” tại góc đường Nguyễn Thái Học – Lê Lợi.
Với số tiền 50 - 100 nghìn đồng/người, du khách sẽ được chở đi tham quan các dãy nhà ngập lụt trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng…

Với số tiền 50 - 100 nghìn đồng/người, du khách sẽ được chở đi tham quan các dãy nhà ngập lụt trên đường Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Phan Châu Trinh, Bạch Đằng…

Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng ghe thuyền.
Du khách tham quan phố cổ Hội An bằng ghe thuyền.
Đi ghe, thuyền ngắm phố cổ dường như đã trở thành “đặc sản” của Hội An mỗi khi tới mùa lũ.
Đi ghe, thuyền ngắm phố cổ dường như đã trở thành “đặc sản” của Hội An mỗi khi tới mùa lũ.
Du khách tỏ ra khá thích thú được tham quan Hội An trong điều kiện đặc biệt như thế này.
Du khách tỏ ra khá thích thú được tham quan Hội An trong điều kiện đặc biệt như thế này.
Ông Trần Văn Thanh, một người chèo ghe đưa du khách tham quan Hội An trong lúc lũ.
Ông Trần Văn Thanh, một người chèo ghe đưa du khách tham quan Hội An trong lúc lũ.
Ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của phố cổ Hội An trong mùa lũ.
Ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp của phố cổ Hội An trong mùa lũ.
Ông Thanh (một người chèo ghe) cho biết, so với mọi năm, lượng khách năm nay rất ít nên thu nhập không nhiều.
Ông Thanh (một người chèo ghe) cho biết, so với mọi năm, lượng khách năm nay rất ít nên thu nhập không nhiều.
Trước Chùa Cầu ở phố cổ Hội An.
Trước Chùa Cầu ở phố cổ Hội An.  

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ