Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh thăm chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ

GD&TĐ - Tối 11/2 (tức 30 tháng Chạp), ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã đến thăm và chúc Tết một số đơn vị, lực lượng đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971.
Ông Lê Trung Chinh (áo trắng) – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn 971.

Đến thăm và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Bộ binh 971 và Tiểu đoàn Tăng thiết giáp 699, ông Lê Trung Chinh động viên tinh thần cán bộ chiến sĩ, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy có hiệu quả quy chế phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ động phòng, chống hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn trong thời gian Tết Nguyên đán. Tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng đơn vị vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt công tác dân vận tại địa phương.

Tại Phòng CSGT (Công an TP Đà Nẵng), Đại tá Phan Ngọc Truyền - Trưởng phòng CSGT thành phố cho hay đơn vị bố trí toàn bộ quân số ứng trực trong những ngày trước trong và sau Tết Nguyên đán. Đồng thời các lực lượng còn tham gia chốt chặn ở các điểm kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra vào thành phố.

Ông Lê Trung Chinh lì xì cho công nhân Xí nghiệp Quản lý bãi rác Khánh Sơn.
Ông Lê Trung Chinh lì xì cho công nhân Xí nghiệp Quản lý bãi rác Khánh Sơn.

“Những ngày Tết, người dân thường có tâm lý chủ quan khi tham gia giao thông. Bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như nồng độ cồn, lạng lách đánh võng, chở quá số người quy định”, Đại tá Phan Ngọc Truyền nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh nhắc nhở: D do dịch Covid-19, lượng xe ra vào TP giảm hơn so với mọi năm. Tuy vậy, CSGT phải đặc biệt cảnh giác các hành vi vi phạm đe dọa an toàn giao thông. “Lực lượng CSGT phải tuần tra kiểm soát trong dịp Tết để hướng dẫn, tuyên truyền và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn giao thông. Đảm bảo an toàn giao thông tuyệt đối trên địa bàn thành phố, để người dân đón Tết an toàn”, ông Chinh nói.

Ông Lê Trung Chinh tặng quà và chúc Tết lực lượng cảnh sát 911 (Công an TP Đà Nẵng).
Ông Lê Trung Chinh tặng quà và chúc Tết lực lượng cảnh sát 911 (Công an TP Đà Nẵng).

Cùng ngày, ông Chinh đến thăm lực lượng tuần tra 911 chuẩn bị ra quân đêm giao thừa. Báo cáo với lãnh đạo TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Ngọc Hai - Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, toàn lực lượng sẽ nỗ lực hết sức mình vì bình yên của nhân dân trong dịp Tết.

“Lực lượng 911 qua thời gian hoạt động ngắn đã hoạt động rất hiệu quả. Để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, tôi đề nghị tất cả các lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn. Tăng cường tuần tra kiểm soát để phát hiện và xử lý những đối tượng vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn thành phố... để người dân trên toàn thành phố đón một mùa Xuân an toàn, yên bình”, ông Chinh nhấn mạnh. 

Động viên lực lượng 911 đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.
Động viên lực lượng 911 đang làm nhiệm vụ trên địa bàn thành phố.

Trong đêm giao thừa, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng còn đến thăm và chúc Tết các đơn vị khác như Xí nghiệp Quản lý bãi rác Khánh Sơn; lực lượng 8394 Công an phường An Hải Đông (quận Sơn Trà); công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu)…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ