Cần Thơ: Tạm đình chỉ karaoke, vũ trường, quán bar... từ 10/2

GD&TĐ - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trong nước, ngày 9/2, UBND TP Cần Thơ đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo đó, kể từ ngày 10/02/2021 (nhằm 29 tết) tạm đình chỉ hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (karaoke, vũ trường, quán bar, dịch vụ mátxa) trên địa bàn thành phố, cho đến khi có thông báo mới

UBND TP cũng thống nhất giao Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo hướng dẫn các địa phương triển khai thành lập tổ Covid cộng đồng tại 85 xã, phường, thị trấn. Trong đó, mỗi tổ có 03 thành viên gồm: cán bộ tổ, ấp, khu vực; các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể; tình nguyện viên tại khu dân cư), phụ trách tối thiểu 50 hộ dân,

Nhiệm vụ của Tổ là đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng, không để sót người nào, nhất là các trường hợp có tiếp xúc với ca mắc COVID-19 hoặc về từ vùng dịch, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không khai báo y tế

Hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, cài đặt ứng dụng Bluezone và thực hiện các biện pháp tự phòng ngừa cho bản thân, gia đình. Lưu ý trong quá trình làm nhiệm vụ các thành viên của Tổ luôn đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi tiếp xúc và trang bị đồ bảo hộ cho bản thân.

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện các giải pháp quyết liệt, chủ động, sẵn sàng ứng phó với từng cấp độ diễn biến dịch bệnh Covid-19.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ