Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa

Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa

(GD&TĐ) – Hôm nay (15.4), trong buổi lễ kỷ niệm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, Lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong un đã có bài phát biểu trước công chúng đầu tiên được phát trên truyền hình.

Ông Kim Jong un lần đầu tiên phát biểu trước công chúng
Ông Kim Jong un lần đầu tiên phát biểu trước công chúng

Ông Kim Jong un đã bầy tỏ lòng kính trọng đối với 2 nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong – il. Nhà lãnh đạo mới Kim Jong un ca ngợi chính sách “quân sự là trên hết” và nói rằng thời gian mà quốc gia của mình có thể bị đe dọa đã “chấm dứt mãi mãi”.

Một lễ duyệt binh hoành tráng tại quảng trường chính có sự xuất hiện của một loại tên lửa mới – 2 ngày sau khi lần phóng tên lửa của nước này bị thất Bại. Tên lửa mới được mang trên chiếc xe tải 16 bánh, lớn hơn rất nhiều so với những xe tải khác trong đoàn diễu binh. Nhà khoa học về tên lửa Sohn Yong-hwan của Hàn Quốc nói với hãng tin AP rằng đây có thể là tên lửa đạn đạo tầm trung.

Cuộc diễu binh được phát trên truyền hình cho thấy hàng ngàn binh lính mang cờ đỏ diễu hành theo tiếng trống. Đây cũng là lần đầu tiên ông Kim Jong un có bài phát biểu trước công chúng sau khi cha mình qua đời vào tháng 12 năm ngoái. Trong bài phát biểu này, nhà lãnh đạo trẻ tuyên bố “chúng ta phải nỗ lực để tăng cường lực lượng vũ trang nhân dân” và cho rằng thời kỳ mà vũ khí hạt nhân có thể đe dọa đất nước đã “chấm dứt mãi mãi”.

Một số hình ảnh về lễ diễu binh tại Triều Tiên hôm nay:

Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 2
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 3
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 4
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 5
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 6
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 7
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 8
Kim Jong un: Triều Tiên không còn bị vũ khí hạt nhân đe dọa ảnh 9

Hà Châu (Theo BBC)

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT.

Khi trách nhiệm… 'mơ màng'!

GD&TĐ - Trước khi mọi việc đi quá xa thì cần nghĩ đến đường dài cho nhạc hội bằng sự lắng nghe, cầu thị và tôn trọng khán giả.
Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.