Kiev tự tin đối phương không thể đánh lớn ở Kharkov

GD&TĐ - Ukraine lại tuyên bố Moscow không thể đánh lớn ở Kharkov, điều mà Kiev có thể phải trả giá vì Nga có lực lượng dự bị mạnh và luôn sẵn sàng chiến đấu.

Kiev tự tin đối phương không thể đánh lớn ở Kharkov

Đại diện chính quyền Kiev mới đây lại tuyên bố khẳng định sẽ chặn đứng bước tiến của Quân đội Nga, ưu thế của Quân đội Nga sẽ chấm dứt sau 2-3 tuần nữa, đồng thời, Moscow hiện chưa tập trung đủ lực lượng để mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào vùng Kharkov.

Đây là những nhận định rất chủ quan về Lực lượng Vũ trang Nga, đồng thời thể hiện sự quá tự tin vào năng lực của Quân đội Ukraine. Đặc biệt là nhận định Nga không thể đánh lớn ở Kharkov có thể sẽ khiến Kiev phải trả giá, vì Nga có lực lượng dự bị mạnh, luôn sẵn sàng chiến đấu và có khả năng cơ động rất nhanh.

Hôm 18/5, cố vấn trong Văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky là ông Mikhail Podolyak tuyên bố đầy tự tin trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Anh rằng, trong vòng hai đến ba tuần nữa, tức là chỉ trong tháng 6, Ukraine sẽ đánh bại ưu thế của quân đội Nga trên chiến trường.

Podolyak cho rằng, mặc dù thực tế là Lực lượng vũ trang Nga hiện chiếm ưu thế về nguồn lực, nhưng tình hình ở tiền tuyến sẽ sớm bắt đầu ổn định, trước những hành động đối phó kịp thời của Bộ chỉ huy Lực lượng Vũ trang Ukraine, đặc biệt là sau khi các lực lượng dự bị đã được điều lên tăng viện cho Kharkov.

Ông cũng tin rằng, vào giai đoạn hiện nay, Quân đội Nga sẽ không mở chiến dịch tấn công quy mô lớn ở vùng Kharkov, vì theo dữ liệu tình báo mà ông nhận được, Lực lượng vũ trang Nga ở hướng bắc Kharkov có không quá 15 nghìn quân nhân đang tham gia vào các cuộc tấn công.

Theo Podolyak, ý định của bộ chỉ huy Nga với cuộc tấn công ở khu vực Kharkov đơn thuần là nhằm “mở rộng chiến tuyến”, khiến Lực lượng Vũ trang Ukraine phải căng mình trên chiến tuyến hàng nghìn km và buộc Kiev phải chuyển quân dự bị từ các hướng khác như Donetsk hay Zaporozhye, Kherson.

Ngoài ra, vị cố vấn cho ông Zelensky còn chỉ ra một mục tiêu khác trong cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kharkov là “gieo rắc sự hoảng sợ” trong hàng ngũ của Lực lượng Vũ trang Ukraine và chứng tỏ rằng “Nga có thể chiến đấu bất cứ lúc nào và bất kỳ sự kháng cự nào của Ukraine cũng là vô nghĩa”.

Việc giới chức Kiev tuyên bố đầy tự tin về việc chặn đứng bước tiến của quân Nga và dự báo Moscow không thể mở chiến dịch quân sự quy mô lớn hơn ở Kharkov đã khiến các chuyên gia quân sự nghi ngờ. Họ cho rằng, sự tự tin thái quá của Kiev và đánh giá sai lầm về Nga sẽ khiến Ukraine phải trả giá.

Trước khi Nga nổ súng, chính các tướng lĩnh và chuyên gia quân sự Ukraine đã cho rằng Moscow không đủ lực lượng, phương tiện đánh một khu vực rộng, phòng thủ vững chắc như Kharkov; hoặc Nga chưa tích tụ đủ binh lực tấn công vào khu vực này, nên đã chủ quan, phòng bị sơ sài.

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine, Thượng tướng Alexander Syrsky hôm 18/5 đã phải thừa nhận rằng, Nga đã phát động chiến dịch tấn công ở khu vực Kharkov sớm hơn nhiều so với thời điểm mà Kiev dự kiến, thậm chí có thể là còn sớm hơn đáng kể so với chính kế hoạch ban đầu của họ.

Những thông tin về việc Moscow tập trung binh lực ở vùng Belgorod chỉ xuất hiện vào đầu tháng 5 mà đến ngày 10/5 các đơn vị của nhóm quân “Phía Bắc” của Nga đã đánh sang biên giới ở vùng Kharkov.

Hơn nữa, vào thời điểm đó, hệ thống thông tin liên lạc vệ tinh Starlink của Ukraine cũng không thể hoạt động được, thế nhưng Kiev cũng không nhận ra nguy cơ cận kề nên đã không lập tức điều động quân dự bị lên tăng viện, chặn bước tiến của Nga ở vùng Volchansk và Liptsy.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Những ngày tháng Bảy, Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn tiếp đón hàng chục đoàn du khách từ khắp nơi tìm về mỗi ngày, trong đó có nhiều đoàn học sinh cùng thầy cô giáo. Ảnh minh họa: ITN

Cảm thụ văn học: Khúc tráng ca bất tử

GD&TĐ - Với lòng xúc động và cảm kích về sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ, nhà thơ Vương Trọng đã sáng tác “Khúc tưởng niệm liệt sĩ Truông Bồn”...

Trường ĐH Thủy lợi tổ chức thăm và tặng quà gia đình có công ở tỉnh Bắc Giang. Ảnh: NTCC

Tri ân những mất mát, hy sinh

GD&TĐ - Ngành Giáo dục các địa phương, trường học đã có nhiều hoạt động để lan tỏa lòng biết ơn đến gia đình có công.

9 cách học làm người con hiếu thuận

9 cách học làm người con hiếu thuận

GD&TĐ - Người ta nói "nhìn cha mẹ sẽ ra con cái, nhìn con cái sẽ biết cha mẹ chúng là ai?”. Trước khi muốn làm cha mẹ tốt hãy học cách làm đứa con tử tế.

Trọng Văn (bên trái) tham gia thắp nến tri ân tại đền thờ liệt sĩ Thị trấn Mỏ Cày (Bến Tre). Ảnh: NVCC

Tuổi trẻ và tháng 7

GD&TĐ - Tháng 7, "thế hệ gen Z" tìm về nguồn cội, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc...

Buổi nghe kể chuyện về lịch sử của học sinh Trường THCS Vừ A Dính (Tuần Giáo) thông qua những bức ảnh về chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Văn

Thắp sáng truyền thống cách mạng

GD&TĐ - Mỗi dịp Hè, ngành Giáo dục Điện Biên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm thắp sáng truyền thống cách mạng, khơi dậy tinh thần yêu nước...