Kiev dùng vũ khí bí mật MBRL cho trận chiến quyết định

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Lữ đoàn Pháo binh số 49 của Quân đội Ukraine vừa đăng tải bức ảnh vận hành hệ thống pháo phản lực (MBRL) do Rokestan của Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Ukraine triển khai chiến đấu hệ thống MBRL do Rokestan sản xuất được tích hợp trên khung gầm xe Kamaz của Nga.
Ukraine triển khai chiến đấu hệ thống MBRL do Rokestan sản xuất được tích hợp trên khung gầm xe Kamaz của Nga.

Quân đội Ukraine cho biết, bức ảnh được chụp hôm 19/4 ghi lại quá trình triển khai chiến đấu hệ thống MBRL của lực lượng Pháo binh nước này tại trận địa được tiết lộ là gần Bakhmut.

Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), điều bất ngờ là hệ thống pháo phản lực hạng nặng này đã được Ukraine mua của Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2015 (cùng với UAV Bayraktar TB2, tàu khu trục MilGem và 50 xe chở quân bọc thép) nhưng đến nay MBRL do Rokestan sản xuất mới được triển khai chiến đấu.

SIPRI tiết lộ, những hệ thống MBRL Ukraine mua từ Thổ Nhĩ Kỳ đều được trang bị đạn tên lửa dẫn đường chính xác bằng laser TRLG-230 cỡ 230mm.

Đây là loại đạn được giới thiệu có khả năng tấn công chính xác hơn cả tổ hợp HIMARS Kiev đã nhận từ Mỹ.

Hệ thống MBRL và tên lửa TRLG-230 sẽ là sự bổ sung quan trọng cho kho vũ khí của Ukraine. TRLG-230 là biến thể của tên lửa TRG-230 nhưng có thêm đầu dò laser. Đạn TRLG-230 có tầm bắn tối đa lên tới 70km.

TRLG-230 sẽ cung cấp cho các lực lượng Ukraine khả năng tấn công dẫn đường chính xác khác biệt với các loại tên lửa mà Kiev có sẵn cho các bệ phóng HIMARS và MLRS.

Tên lửa M30/M31 sử dụng trong các bệ phóng HIMARS và MLRS có tầm bắn tối đa tương tự như TRLG-230, nhưng chỉ có tính năng dẫn đường của hệ thống định vị quán tính (INS) có hỗ trợ GPS, do đó chỉ có thể chống lại các mục tiêu cố định.

Với khả năng dẫn đường bằng laser, TRLG-230 có thể tấn công các mục tiêu đang di chuyển. Đầu dò laser của TRLG-230 đòi hỏi phương tiện khoanh vùng mục tiêu, dù di động hay cố định, nhưng Ukraine có các lựa chọn cần thiết để thực hiện điều này.

Máy bay không người lái Bayraktar TB2 đặc biệt thích hợp để ngắm các mục tiêu di động cho TRLG-230. Thiết bị ngắm laser di động do binh sỹ sử dụng trên mặt đất cũng có thể thực hiện nhiệm vụ này.

Về mặt hậu cần, TRLG-230 cũng là một dòng tên lửa dẫn đường chính xác có giá trị thay thế cho M30/M31 được sử dụng với bệ phóng HIMARS/MLRS, đặc biệt trong bối cảnh kho dự trữ của phương Tây đang cạn kiệt.

Việc lực lượng Ukraine nhận MBRL và TRLG-230 từ Thổ Nhĩ Kỳ là thông tin khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi các bệ phóng của vũ khí này được đặt trên khung gầm Kamaz-65224 6x6 do Nga sản xuất.

Roketsan có các phiên bản MBRL xuất khẩu sử dụng cả xe tải Kamaz 6x6 và 8x8, và đã từng bán các nền tảng này cho Azerbaijan và Bangladesh.

Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát hồi tháng 2/2022, Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách đóng vai trò trung gian hòa giải giữa hai bên. Mặt khác, Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho phép Baykar chuyển hàng chục máy bay không người lái cho Ukraine.

Ngoài ra, lực lượng vũ trang Ukraine được cho rằng đã nhận tên lửa phòng không tầm ngắn Roketsan SUNGUR, cũng như các hệ thống tác chiến điện tử chưa xác định của Thổ Nhĩ Kỳ.

SUNGUR có thể được phóng từ các bệ phóng di động hoặc gắn trên xe, cũng như hệ thống không đối không.

SIPRI nhận định, có thể những nhạy cảm chính trị xung quanh việc Ukraine sở hữu TRLG-230 từ các bệ phóng gắn trên xe tải Kamaz của Nga là nguyên nhân khiến thương vụ này được Kiev và Ankara giữ kín.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ