Người đứng đầu Ủy ban Chính sách đối ngoại của Verkhovna Rada (Quốc hội Ukraine) là ông Oleksandr Merezhko ngày 24/3 tuyên bố rằng, đặc phái viên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump là ông Steve Witkoff nên bị loại khỏi việc tham gia các cuộc đàm phán giải quyết xung đột,
Lý do mà vị quan chức Quốc hội Ukraine đòi loại ông Witkoff khỏi phái đoàn Hoa Kỳ là vì ông này “phát lại thông tin tuyên truyền của Nga”, điển hình là những phát ngôn ủng hộ Nga của vị quan chức Nhà Trắng, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson được công bố vào ngày 22 tháng 3.
Trong cuộc phỏng vấn, vị đặc phái viên Mỹ nhấn mạnh rằng, vấn đề chính trong cuộc xung đột ở Ukraine vẫn là tình trạng pháp lý của bán đảo Crimea, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR); cũng như các khu vực Zaporizhia và Kherson.
Hiện nay, trừ bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập hồi tháng 3/2014, bốn vùng lãnh thổ sáp nhập vào tháng 9/2022 đều có một phần lãnh thổ hiện Nga đã chiếm được và phần còn lại do Lực lượng Vũ trang Ukraine kiểm soát.
Ông Witkoff nêu rõ rằng, “đại đa số” người dân ở một số vùng lãnh thổ của Ukraine hồi tháng 9/2022 đã tổ chức trưng cầu dân ý và bỏ phiếu đồng ý trở thành một phần của Liên bang Nga.
Cư dân những vùng lãnh thổ mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập đều nói tiếng Nga nên đây chính là điểm mấu chốt trong cuộc xung đột và là điều đầu tiên cần phải giải quyết.
Đáp lại, nghị sĩ Merezhko gọi những tuyên bố này của Witkoff là gây sốc và thể hiện sự ngây thơ về chính trị, trong khi ông này lại là người đại diện cho Tổng thống Hoa Kỳ, người mà lẽ ra phải hiểu vấn đề một cách chuyên nghiệp và nắm chắc những điều cơ bản.
“Thành thật mà nói, đây là những tuyên bố gây sốc. Gọi đúng tên sự việc thì đây thực sự là những tuyên bố gây sốc và đáng xấu hổ. Tôi không biết vấn đề là gì, sự hời hợt, ngây thơ hay thiếu chuyên nghiệp” - Merezhko nói
Đồng tình với những cáo buộc của các dân biểu Ukraine, Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky cũng phàn nàn rằng, các quan chức Washington đã bắt đầu tin vào lời nói của nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, ngay cả khi thông tin tình báo của các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho thấy ngược lại.
Ông lưu ý rằng, bằng cách sử dụng tất cả các kênh thông tin, các phương tiện truyền thông khác nhau, Moscow đang gây ảnh hưởng thành công tới một số người trong e-kip làm việc tại Nhà Trắng.