Băn khoăn lựa chọn
Từ đầu tháng 5, chị Trịnh Thị Yến (trú tại TP Thủ Đức, TPHCM) cùng chồng tìm hiểu các khóa hè để con trai, năm nay bước vào lớp 1 và con gái lên lớp 7 có thêm vốn kiến thức, kỹ năng sống. Tuy nhiên, đến thời điểm các con tổng kết năm học, chị vẫn đắn đo vì chưa tìm thấy trung tâm phù hợp.
“Dịp nghỉ hè, các con thích thú nhưng phụ huynh lại lo lắng. Hằng ngày, vợ chồng tôi đi làm từ 8 – 17 giờ nên không ai chăm lo cho các con. Mặt khác, nếu để các con ở nhà lại lo không an toàn, các con mải mê với điện tử, tivi. Hai vợ chồng quyết định, sau khi gửi các con về quê chơi với ông bà nội ở Đồng Nai 10 ngày đầu tháng 6, tôi sẽ đăng ký khóa hè phù hợp cho con nhằm tăng cường hoạt động thể chất, thể lực và kỹ năng sống…”, chị Yến bày tỏ.
Tương tự, chị Nguyễn Thị Quyên (trú tại Quận 12, TPHCM) chia sẻ: Dịp nghỉ hè, điều khiến chị băn khoăn chính là con gái 4 tuổi ở nhà không ai trông. Chị Quyên dự định hè này cho con đi học vẽ và bơi. Tuy nhiên, do các lớp chỉ học một buổi, trong khi vợ chồng đi làm cả ngày không thể đưa đón buổi trưa nên chị chuyển hướng sang tìm trường mầm non tư thục gần nơi ở để gửi con. “Chồng tôi cũng đồng tình vì sợ nếu nghỉ hè quá dài, các con quên trường lớp, lúc đi học lại sẽ khó khăn”, chị Quyên cho hay.
Có hai con năm nay kết thúc lớp 3 và lớp 5, chị Trần Thị Tuyết (trú tại quận Gò Vấp, TPHCM) đi tìm nơi cho con học bán trú hè từ hai tuần trước khi kết thúc năm học để yên tâm đi làm. Chị cho biết, qua tìm hiểu trên các trang mạng, trại hè đa dạng về nội dung như: Trại hè quân đội, trại hè tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp, hội họa, khai phá tài năng, trại hè thể thao, sáng chế mô hình…
Các hoạt động thường kéo dài 7 đến 10 ngày, thậm chí cả tháng, với mức giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng, tùy thuộc quy mô tổ chức. Tuy nhiên, chị vẫn phân vân về chất lượng, hiệu quả.
“Trong kỳ nghỉ hè này, tôi xin nghỉ phép 7 ngày để hai con có 1 tuần tự do vào thời điểm đầu tháng 6. Sau đó, các con bước vào lịch sinh hoạt mới, mỗi cháu một kế hoạch. Với cháu lớn, tôi dự kiến đăng ký học môn bóng đá ở trung tâm gần nhà để tự chơi và ăn trưa tại nhà. Cháu thứ hai, do không thể đưa đón mỗi buổi trưa nên có thể sẽ tìm một trường tiểu học công lập có tổ chức các câu lạc bộ hè để đăng ký”, chị Tuyết chia sẻ.

Chọn khóa hè phù hợp
Thực tế, phụ huynh loay hoay tìm cách gửi con dịp hè là tình trạng nhiều năm qua tại các đô thị lớn như Hà Nội hay TPHCM. Nắm bắt được nhu cầu này, nhiều khóa học hè được mở ra như các lớp giữ trẻ, học năng khiếu, thể chất cho đến hàng loạt trại hè công an, quân đội, khóa tu mùa Hè… Dù có nhiều hoạt động hè, nhưng làm thế nào để chọn lựa được khóa học, trại hè an toàn, bổ ích là vấn đề được đặt ra.
Theo chia sẻ của các chuyên gia, mục đích của những khóa học hè là rèn luyện cho học sinh những kỹ năng cần thiết bên ngoài sách vở. Tuy nhiên, các bậc phụ huynh cần thông thái, sáng suốt trước nhiều lựa chọn.
Bà Nguyễn Thị Song Trà - Giám đốc một công ty hoạt động trong lĩnh vực giáo dục tại quận Gò Vấp (TPHCM), cho rằng, mỗi gia đình có cách thiết kế mùa Hè cho con: Đưa con về quê với ông bà, đi du lịch, gửi con đến các lớp học, chương trình hè…
Tuy nhiên, dù lựa chọn hình thức nào thì sự an toàn của trẻ vẫn phải đặt lên hàng đầu. Chẳng hạn, nếu để trẻ ở nhà tự sinh hoạt, cần giải thích kỹ cho trẻ về các thiết bị điện, nước trong nhà, cách xử lý khi có người lạ. Nếu cho trẻ về quê, cần dặn dò trẻ không nên tự ý tắm sông, suối…
“Khi lựa chọn các chương trình học kỳ quân đội, các khóa trải nghiệm hè cho trẻ, cần tìm hiểu chi tiết về nơi ăn, chốn ngủ, kịch bản của ban tổ chức khi có sự cố xảy ra để đảm bảo độ an toàn cao nhất cho trẻ khi tham gia. Hãy tùy vào khả năng, sở thích của con để sắp xếp cho hợp lý, đồng thời phân bổ thời gian vui chơi, giải trí cùng con phục hồi năng lượng sau một năm học tập”, bà Trà cho hay.
ThS Tiêu Minh Sơn - giảng viên kỹ năng mềm Trường Đại học Văn Lang (TPHCM), cho rằng, các chương trình hè hiện nay không chỉ đa dạng về hình thức, mà còn phong phú về nội dung, mở ra nhiều cơ hội trải nghiệm thực tế cho học sinh ở lứa tuổi khác nhau.
Các đơn vị uy tín không chỉ là nơi phụ huynh có thể gửi gắm con trong mùa Hè, mà quan trọng hơn còn là môi trường giúp học sinh tăng tính tự lập, khả năng tương tác, phát triển kỹ năng sống và kỹ năng mềm - điều mà Chương trình GDPT 2018 đang hướng đến nhằm xây dựng phẩm chất và năng lực toàn diện cho người học.
“Để các chương trình hè thực sự phát huy hiệu quả, điều quan trọng nhất là sự phù hợp với từng học sinh. Mỗi em đều có năng lực, sở thích và tính cách riêng. Vì vậy, việc chọn chương trình không nên dựa vào phong trào hay kỳ vọng của người lớn mà cần bắt đầu từ lắng nghe trẻ: Yêu thích điều gì, có năng khiếu ở đâu, muốn trải nghiệm điều gì trong kỳ nghỉ hè này?
Bên cạnh yếu tố sở thích cá nhân, phụ huynh cần cân nhắc kỹ độ uy tín của đơn vị tổ chức, mức độ an toàn và tính thiết thực của nội dung chương trình. Những yếu tố này sẽ góp phần đảm bảo trẻ không chỉ được chăm sóc chu đáo, mà còn học hỏi và phát triển đúng hướng”, ông Sơn cho hay.
“Cha mẹ nên là người đồng hành, cùng trẻ thảo luận, khuyến khích, truyền cảm hứng và định hướng nhẹ nhàng thay vì áp đặt lựa chọn. Bởi lẽ một chương trình hè chỉ thật sự có giá trị khi học sinh tham gia với tâm thế tích cực, hào hứng và được tôn trọng trong quyết định của mình. Khi đó những trải nghiệm hè mới trở thành hành trình đáng nhớ, giúp các em tái tạo năng lượng, tích lũy kỹ năng và tri thức mới để sẵn sàng cho năm học tiếp theo”, ThS Tiêu Minh Sơn nói.