Kiến nghị thanh tra toàn diện Dự án Thủ Thiêm

GD&TĐ - Sáng 7/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã gặp gỡ khoảng 50 hộ dân trong ranh quy hoạch dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2) nhằm thông báo kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và công bố kế hoạch thực hiện của UBND TP về chính sách đối với người dân Thủ Thiêm

Người dân Thủ Thiêm tập chung ngồi nghe lãnh đạo TPHCM gặp gỡ 50 hộ dân nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm
Người dân Thủ Thiêm tập chung ngồi nghe lãnh đạo TPHCM gặp gỡ 50 hộ dân nằm trong ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Cuộc gặp gỡ cơ bản kết thúc trong sự chưa đồng tình của nhiều người dân Thủ Thiêm vì vẫn còn nhiều khúc mắc, kiến nghị được người dân gửi tới lãnh đạo TP. 

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Phước Hưng – Chủ tịch UBND quận 2 – Tổ trưởng tổ giải quyết khiếu nại Thủ Thiêm đưa ra 10 nội dung cần điều chỉnh trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho người dân Thủ Thiêm để xin ý kiến người dân.

1: Điều chỉnh thời điểm để tính bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong KĐTM Thủ Thiêm, chỉ tính theo quyết định thu hồi đất (từ 10/5/2002).

2: Điều chỉnh mức hỗ trợ chi phí bồi thường và tái định cư đưa về thời điểm 1997, không tính thời điểm quy hoạch tháng 6/1998 đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, có thời điểm chuyển mục đích đất ở từ 15/10/1993 đến trước 16/9/1998.

3: Hỗ trợ đối với đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, có thời điểm chuyển mục đích đất ở từ 15/10/1993 đến trước 16/9/1998, có hai phần: mức hỗ trợ và tái định cư.

4: Hỗ trợ đối với trường hợp đất có nguồn gốc lấn chiếm đất công, sông rạch, mục đích sử dụng đất ở đến 16/9/1998 đến ngày 10/5/2002.

5: Hỗ trợ với các trường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý với mục đích kinh doanh nhưng sử dụng để ở và kinh doanh, thời điểm chuyển mục đích thành đất ở trước ngày 15/10/1993.

6; Hỗ trợ với các tường hợp thuê đất do nhà nước trực tiếp quản lý, với mục đích kinh doanh nhưng sử dụng để ở và kinh doanh và thời điểm chuyển mục đích thành đất ở từ 15/10/1993 đến ngày 10/5/2002 sẽ xét hỗ trợ về đất cũng như hạn mức xét hỗ trợ về đất ở.

7: Nhà ở đất ở bị giải tỏa một phần.

8: Với các tường hợp đã chuyển mục đích, cho thuê, cho người khác ở nhờ. Trước đây nhóm này tính là đất nông nghiệp không dùng để ở, chúng tôi đã đề nghị xem xét điều chỉnh.

9: Điều chỉnh đơn giá đất nông nghiệp xen kẽ tổng khuôn viên đất ở.

10: Xem xét hỗ trợ đối với các trường hợp tự chuyển mục đích sau ngày 10/5/2002

Không đồng tính với đề xuất của lãnh đạo, ông Nguyễn Văn Khương (phường Bình Trưng Đông) cho biết, họp báo mới đây TPHCM thông báo khu 4,3ha nằm ngoài quy hoạch. Vì vậy ông yêu cầu TPHCM cung cấp đủ bản đồ, quyết định để người dân được biết.

“ Chúng tôi nằm cần biết trong ranh quy hoạch như thế nào thì mới thống nhất với phương án giải quyết của TP. Không công bố mà yêu cầu người dân thực hiện theo 10 nội dung là không có căn cứ pháp luật”- ông Khương nói.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi gặp gỡ người dân Thủ Thiêm sáng nay
 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tại buổi gặp gỡ người dân Thủ Thiêm sáng nay

Thông tin lại với người dân, ông Võ Văn Hoan- Chánh Văn phòng UBND TPHCM Võ Văn Hoa cho biết, khu 4,3 ha là kết quả Thanh tra Chính phủ chỉ ra. Việc xác định ranh 4,3 ha căn cứ vào các bản đồ trước đây khi trình Thủ tướng Chính phủ.

“ Các bản đồ trước đây cơ bản giống nhau chỉ khác nhau về ranh bởi từ bản đồ chung mà làm bản đồ cho giao thông, cây xanh, điện, cấp nước. Riêng khu 4,3 ha thì có bản đồ thể hiện nhưng có bản đồ không thể hiện. Các bản đồ thô sơ. Căn cứ vào các bản đồ này không xác định ranh nên Thanh tra Chính phủ căn cứ vào quyết định 367 xác định khu 4,3 ha nằm ngoài ranh quy hoạch”- ông Hoan nói.

Trước những vấn đề còn chưa thống nhất được, nhiều người dân Thủ Thiêm đề nghị Thanh tra toàn diện dự án Thủ Thiêm.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ