Kiên Giang có gần 19.000 lao động qua đào tạo

GD&TĐ - Theo thống kê, toàn tỉnh Kiên Giang hiện có gần 19.000 lao động đã qua đào tạo.

Quang cảnh cuộc họp.
Quang cảnh cuộc họp.

Ngày 9/9, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 8 và một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 9/2024.

Theo báo cáo, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Kiên Giang tháng 8 tiếp tục ổn định và phát triển, một số chỉ tiêu kinh tế tiếp tục tăng khá so với tháng trước.

Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,19%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 12.066 tỷ đồng, tăng 6,5%; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 87 triệu USD, tăng 7,05%.

Trong tháng 8, toàn tỉnh Kiên Giang ước đón hơn 987,36 nghìn lượt khách (khách quốc tế ước đón 92,18 nghìn lượt, đạt doanh thu 2.488 tỷ đồng). Riêng dịp lễ Quốc khánh 2/9, tổng lượt khách đến tham quan du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 159.176 lượt khách, tăng 25,3% so với cùng kỳ.

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Kiên Giang lấy chủ đề năm học là “Kỷ cương trách nhiệm, đổi mới không ngừng, nâng cao chất lượng”, chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất; ban hành Chỉ thị, Khung kế hoạch thời gian năm học. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo được 3.145 người, nâng tổng số lao động được đào tạo đến nay là 18.678 người, đạt 81,2% kế hoạch…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Lâm Minh Thành yêu cầu ngành chức năng, các địa phương tiếp tục tập trung thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác theo dõi, chủ động phòng chống thiên tai mùa mưa bão, không để xảy ra thiệt hại về người và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản; chống ngập úng cục bộ tại các địa phương.

Tiếp tục rà soát kịch bản tăng trưởng để có giải pháp điều hành tăng trưởng trong quý III/2024 và quý IV/2024 đạt mục tiêu đề ra.

Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản, nhất là các dự án nuôi trên vùng biển; khẩn trương hoàn thành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai các dự án…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Vẫn rất lúng túng mua điện mặt trời

GD&TĐ - Liên quan đến giá mua điện mặt trời mái nhà tự sản tự tiêu dư thừa phát lên lưới, giữa tháng 7 vừa qua, Bộ Công Thương đưa ra hai phương án.