Kiểm tra trụ sở làm việc 29 tỷ đồng ở Đắk Lắk

GD&TĐ - Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nhận được báo cáo tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của Ban A có tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng.

Trụ sở mới của Ban A tỉnh Đắk Lắk đang được xây dựng từ nguồn thu nhập tăng thêm của người lao động. Ảnh: Thành Tâm
Trụ sở mới của Ban A tỉnh Đắk Lắk đang được xây dựng từ nguồn thu nhập tăng thêm của người lao động. Ảnh: Thành Tâm

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk (Ban A) đang bị Thanh tra tỉnh Đắk Lắk kiểm tra sau khi sử dụng nguồn thu nhập tăng thêm của cán bộ, nhân viên để xây dựng trụ sở làm việc mới với tổng mức đầu tư gần 29 tỷ đồng.

Thông tin từ UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã nhận được báo cáo tiến độ xây dựng trụ sở làm việc của Ban A có tổng mức đầu tư 29 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được xác định là từ “thu nhập hợp pháp của cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp”. Tuy nhiên, theo một lãnh đạo UBND tỉnh, việc sử dụng khoản thu nhập này cần được xem xét kỹ về tính pháp lý và mức độ tự nguyện thực sự của người lao động.

Cụ thể, tại cuộc họp ngày 14/5, về giám sát tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk như: Khu ung bướu Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên; đường Nguyễn Đình Chiểu; Tỉnh lộ 2…

Tại đây, lãnh đạo Ban A báo cáo một số dự án chậm tiến độ, có nguy cơ gây lãng phí. Đồng thời, đại diện Ban A cũng báo cáo về dự án xây dựng trụ sở làm việc mới được thực hiện bằng nguồn vốn huy động từ thu nhập tăng thêm của cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Trình bày trước cuộc họp, ông Nguyễn Đình Thìn - Phó Giám đốc Ban A khẳng định, cá nhân ông không đồng tình với việc huy động tiền thu nhập tăng thêm để xây trụ sở vì không phù hợp và chưa có tiền lệ, nhưng đây là quyết định của người đứng đầu ban.

“Theo quy định của Nghị định 60, được phép trích tối thiểu 25% đối với quỹ hoạt động sự nghiệp. Tôi đã nói, đồng chí Bách (Phan Xuân Bách – Phó Giám đốc phụ trách Ban A - PV) muốn xây nhà, đề nghị chỉ trích trong khoảng 25 - 30% theo quy định của pháp luật và tích lũy bao giờ đủ điều kiện thì tổ chức xây nhà. Nhưng quan điểm tôi là không nên xây”, ông Thìn trình bày.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Trương Công Thái, tỉnh đồng ý chủ trương xây dựng trụ sở mới để Ban A có nơi làm việc khang trang, phù hợp yêu cầu nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc huy động tiền thu nhập tăng thêm của cán bộ, nhân viên để đầu tư xây dựng trụ sở chỉ có Ban A làm, chưa có tiền lệ.

UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, yêu cầu Thanh tra tỉnh vào cuộc kiểm tra quy trình, thủ tục đầu tư và nguồn vốn xây dựng trụ sở của ban này. Bởi, việc làm này ảnh hưởng đến quyền lợi người lao động.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đối với những người đi làm, mơ thấy rơi xuống hố lớn có thể liên quan đến áp lực trong công việc. (Ảnh: ITN).

Giải mã giấc mơ rơi xuống hố sâu

GD&TĐ - Giấc mơ rơi xuống hố sâu thường phản ánh cảm giác mất kiểm soát, lo lắng hoặc cảm giác sắp lạc mất một mối quan hệ quan trọng trong cuộc sống thực.

Rung chấn NATO và châu Âu

Rung chấn NATO và châu Âu

GD&TĐ - Theo hãng tin Bloomberg cuộc xung đột Nga-Ukraine đã lan rộng ra ngoài phạm vi của nó, gây ra rung chấn mãnh liệt tới cả châu Âu và khối NATO.

Kết quả xổ số Trạm Thời Tiết radarthoitiet.com Asteria Mũi Né Resort tra cứu điểm thời tiết ngày mai Sách giáo khoa Thương hiệu kính mắt của sự tử tế kinhmatanna.com Địa chỉ mua nước hoa chính hãng Tprofumo.com Vinhomes Green Paradise