Trong khuôn khổ cuộc tập trận Digital Shield 2.0 mới diễn ra tại Estonia, Không quân Estonia phối hợp cùng Lục quân Mỹ đã tiến hành thử nghiệm các hệ thống chống drone (C-UAS) tiên tiến, với mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ trước những mối đe dọa trên không ngày càng phức tạp.
Tích hợp số hóa trong phát hiện và đối phó
Các cuộc thử nghiệm gồm những hệ thống đã được sử dụng trước đó và các khí tài mới, nhiều trong số đó từng được triển khai tại Ukraine. Mục tiêu chính là tích hợp kỹ thuật số giữa phát hiện và biện pháp đối phó, cho phép người vận hành theo dõi và vô hiệu hóa mối đe dọa từ một trung tâm chỉ huy duy nhất.
Theo giới chức, chỉ với một nút bấm, một người vận hành có thể phát hiện, nhận diện và phóng khí tài để vô hiệu hóa drone.
Đáng chú ý, tên lửa đánh chặn có thể được giữ an toàn trong container đặt dưới mặt đất, trong khi người điều khiển có thể kiểm soát từ khoảng cách xa, thậm chí từ ngoài lãnh thổ Estonia, nhưng vẫn đạt hiệu quả tức thì đối với mục tiêu.
Việc đưa toàn bộ hệ thống vào vận hành thực tế dự kiến sẽ mất vài tuần đến vài tháng.
Mở rộng năng lực phòng thủ NATO
Cuộc tập trận cũng giúp Estonia mở rộng kinh nghiệm phòng thủ máy bay không người lái trên sườn Đông của NATO, trải dài từ Phần Lan đến Bulgaria, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của Lục quân Mỹ.
Đại úy Mica Maule, thuộc Bộ Tư lệnh Phòng thủ tên lửa và trên không số 10 của Lục quân Mỹ, cho biết các cuộc diễn tập có hai mục tiêu chính:
“Trước hết là NATO’s Eastern Sentry, với khả năng bắn hạ mọi drone xâm nhập lãnh thổ NATO. Thứ 2 là xây dựng sáng kiến răn đe của Lục quân Mỹ tại châu Âu và hệ thống liên lạc trên sườn Đông, nhằm đối phó với các mối đe dọa quy mô lớn, đặc biệt trong lĩnh vực trên không".
Cuộc tập trận Digital Shield 2.0 cho thấy sự hợp tác chặt chẽ giữa Estonia và Mỹ trong việc phát triển các giải pháp chống máy bay không người lái hiện đại, đồng thời khẳng định quyết tâm của NATO trong việc bảo vệ sườn Đông trước những thách thức an ninh mới.