Kịch - xiếc cùng bùng nổ chào mùa hè

GD&TĐ - Sau 2 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, sân khấu kịch – xiếc đã sôi động trở lại với những vở diễn độc đáo dành cho thiếu nhi.

Cảnh trong vở “Bầy chim thiên nga” của Nhà hát Tuổi trẻ.
Cảnh trong vở “Bầy chim thiên nga” của Nhà hát Tuổi trẻ.

Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và đón hè 2022, các đơn vị nghệ thuật đã chuẩn bị hàng loạt chương trình, vở diễn sân khấu đặc sắc ở nhiều loại hình, ngôn ngữ nghệ thuật khác nhau.

Chuyển tải câu chuyện thời sự

Một trong những chương trình mùa hè được chờ đợi – “Ngày xửa ngày xưa” với vở “Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá”. Có thời lượng chỉ khoảng 2 tiếng, nhưng vở diễn gây cảm tình với một câu chuyện giản dị, giàu cảm xúc.

Ông Huỳnh Anh Tuấn - Giám đốc Sân khấu kịch Idecaf cho biết: 13 nghìn vé, tương đương 13 suất đầu của “Ngày xửa ngày xưa” được bán hết trước khi chương trình công diễn ngày 1/7. Theo ông Tuấn, lượng người truy cập website mua vé lên đến hàng triệu lượt. Ê-kíp chương trình cũng phải kinh ngạc vì hiệu ứng tác phẩm, nhưng cũng là áp lực đối với nghệ sĩ trong lần trở lại này.

“Cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad: Đại chiến nàng tiên cá” (tác giả: Quang Thảo, đạo diễn: Đình Toàn) là chuyến phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad (Đình Toàn đóng) và thủy thủ đoàn.

Một ngày họ nhận được lời mời đến vịnh Tiên Cá để tham gia buổi trao truyền thủy ngọc quyền năng cho công chúa Mê Ly (NSƯT Mỹ Duyên). Tiên cá đen Mê La (NSƯT Thành Lộc) và đồng bọn xuất hiện đòi thủy ngọc quyền năng, đòi làm bá chủ đại dương.

Đòi không được, Mê La sử dụng tà thuật phá tan buổi lễ và bắt nhốt cả dòng họ tiên cá trắng vào ngục. Thuyền trưởng Sinbad và thủy thủ đoàn cùng lần theo dấu vết của Mê La và một hành trình gian khó, thậm chí nguy hiểm cả tính mạng đã diễn ra để cứu lấy điều thiện, cứu lấy đại dương xanh.

Câu chuyện nhẹ nhàng nhưng được lồng ghép thật khéo léo ý nghĩa dành cho các bạn nhỏ. Đó là chúng ta không nên kỳ thị, tẩy chay vẻ ngoài xấu xí của ai đó; đừng để sự ghen ghét, đố kỵ lấn át; đoàn kết là sức mạnh chiến thắng cái ác và thông điệp cứu lấy, bảo vệ môi trường luôn được lặp đi lặp lại.

Đặc biệt, rất thời sự là câu chuyện cha mẹ tạo áp lực cho con cái. Vì bị tẩy chay bởi vẻ ngoài xấu xí, không chịu học hành nên tiên cá Mê Sảng (Hương Giang đóng) đã xúi giục con của mình là Mê La bất chấp mọi thủ đoạn thống trị đại dương để mọi người kính nể.

“Ngày xửa ngày xưa” là chương trình nhạc kịch thiếu nhi do Sân khấu kịch Idecaf sản xuất từ năm 2000, và phải mất 2 năm chuẩn bị cho sự trở lại này. Tháng 5/2021, vở chuẩn bị diễn phúc khảo thì dịch bùng phát. Hồi tháng 3, đạo diễn Vũ Minh - người chỉ đạo tác phẩm đột ngột qua đời, khi mới hoàn thiện khoảng 30%. Ê-kíp cùng đạo diễn Đình Toàn, Quang Thảo phải viết lại kịch bản, dàn dựng từ đầu.

Cảnh trong vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Cảnh trong vở xiếc “Chúa tể rừng xanh” của Liên đoàn Xiếc Việt Nam. 

Hãy đoàn kết và yêu thương

Đúng ngày 1/6, Sân khấu Hồng Hạc diễn vở “Làm bạn với bầu trời”, Nhà hát kịch 5B với vở “Bộ lạc nanh trắng”, Nhà hát nghệ thuật Phương Na có vở “Ba Tư huyền bí”, Công viên văn hóa Đầm Sen có: Xiếc, ảo thuật, nhạc thiếu nhi, show kịch rối Tiếng trống thiên cung…

Cùng với sự sôi động của Sân khấu phương Nam, tại Hà Nội - Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa ra mắt vở “Chúa tể rừng xanh” với kết cấu ba phần kể về câu chuyện diễn ra trong một khu rừng già. Việc phân chia lãnh thổ, tranh giành, bắt nạt… khiến sự công bằng, tình yêu thương rạn nứt.

Vì vậy, các loài thú đã quyết định tổ chức ngày hội tranh tài chọn ra con thú mạnh nhất làm chúa tể rừng xanh. Câu chuyện này đã trở thành cái cớ để những tiết mục xiếc thú được phô diễn, kết hợp nhuần nhuyễn với các tiết mục đặc sắc đu dây, tung hứng, ảo thuật.

NSND Tống Toàn Thắng - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cho biết: Chương trình xiếc được xây dựng trên cơ sở tìm hiểu các bài học trong sách giáo khoa và những câu chuyện cổ tích gần gũi với thiếu nhi. Đây cũng là bước đầu xây dựng nghệ thuật xiếc thú, biểu diễn phục vụ trẻ em theo lịch cố định và các buổi ngoại khóa của các trường.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và đón chào mùa hè 2022, Nhà hát Tuổi trẻ cũng ra mắt nhiều chương trình đặc biệt. Trong đó có các vở diễn chọn lọc nói về tình yêu thương, gia đình, bạn bè và những sẻ chia trong cuộc sống. Các bạn nhỏ sẽ cùng giao lưu, tương tác với các nghệ sĩ nổi tiếng.

Theo Nhà hát Tuổi trẻ, chương trình có ba tác phẩm sân khấu: Nhạc kịch “Bầy chim thiên nga”, vở kịch “Cuộc chiến virus” và vở “Vaxilixa và Phù thủy độc ác”.

“Bầy chim thiên nga” được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của đại văn hào Hans Christian Andersen. Câu chuyện kể về nàng công chúa Lido xinh đẹp nhưng tội nghiệp vì bị phù thủy hãm hại. Nhờ sự giúp đỡ của bà Tiên cùng những người bạn muông thú tốt bụng và tình yêu thương, hai anh em nàng công chúa đã hóa giải các phép màu độc ác để trở về với cuộc sống bình thường.

“Cuộc chiến virus” kể về cuộc đấu tranh của muông thú với những con virus nguy hiểm. Vở diễn mang đậm tính nhân văn, giáo dục giúp nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, tình đoàn kết và lòng dũng cảm. Cuộc chiến khiến chúng ta nhìn lại đại dịch Covid-19, và cuộc chiến đầy căng thẳng trong suốt mấy năm qua.

“Vaxilixa và Phù thủy độc ác” được chuyển thể từ câu chuyện “Hai cây phong” của nhà văn Eugene Schwartz. Vở diễn kể về chuyến hành trình của một người mẹ đi tìm hai đứa con ham chơi bị lạc lối trong rừng. Bằng tình mẫu tử và sự giúp đỡ của mọi người, hai em nhỏ đã trở về trong vòng tay yêu thương gia đình.

Nhà hát Kịch Hà Nội, Sân khấu Lệ Ngọc, Nhà hát kịch 5B… cũng có nhiều vở diễn thú vị chào hè và dành cho thiếu nhi dịp 1/6.

Tuy nhiên, có thể thấy năm nay ít có vở diễn mới vì đa số là dựng lại. Nhiều nhà hát, đoàn kịch vừa qua chú tâm phục vụ SEA Games 31 nên không có đủ thời gian dựng vở mới. Tuy vậy, nhiều vở diễn cũ vẫn đủ sức nóng để thu hút và đem lại niềm vui cho các bạn nhỏ trong dịp hè này.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ