Kịch tính, hấp dẫn Hội đua bò Bảy Núi An Giang

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Hội đua bò Bảy Núi là hoạt động thường niên của đồng bào Khmer An Giang dịp lễ Sen Đôn Ta. 

Ban tổ chức trao giải Nhất cho chủ nhân đôi bò đạt giải.
Ban tổ chức trao giải Nhất cho chủ nhân đôi bò đạt giải.

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 diễn ra tại sân đua bò huyện Tri Tôn thu hút 56 đôi bò được tuyển chọn từ các địa phương có đồng bào dân tộc Khmer sinh sống ở An Giang (TX Tịnh Biên, các huyện Tri Tôn, Châu Thành, Châu Phú, Thoại Sơn) và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) tham gia tranh tài.

Ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Đài PT-TH An Giang, Phó trưởng Ban tổ chức Hội đua bò Bảy Núi phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Đài PT-TH An Giang, Phó trưởng Ban tổ chức Hội đua bò Bảy Núi phát biểu khai mạc.

Ông Nguyễn Văn Lên - Giám đốc Đài PT-TH An Giang, Phó trưởng Ban tổ chức cho biết: Hội đua bò Bảy Núi là một dạng thức lễ hội nông nghiệp độc đáo, có một không hai của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi.

Lễ hội không chỉ thể hiện nét đẹp văn hóa truyền thống đậm chất nhân văn của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer vùng Bảy Núi, đây còn là một sân chơi thể thao, giải trí ý nghĩa cho người nông dân Khmer các phum, sóc sau những giờ lao động vất vả trên đồng ruộng.

Các đôi bò tham gia tranh tài diễn hành chào khán giả trước khi thi đấu.

Các đôi bò tham gia tranh tài diễn hành chào khán giả trước khi thi đấu.

Hội đua bò Bảy Núi được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta (lễ cúng ông bà) của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước. Đó là thời gian mà người Khmer bắt đầu chuẩn bị cho vụ lúa mới.

Qua 27 lần tổ chức, Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang trở thành nét văn hóa độc đáo của cộng đồng vùng Bảy Núi, thu hút sự quan tâm của du khách, tạo sản phẩm du lịch hấp dẫn cho vùng Bảy Núi.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho ông Chau Mane chủ nhân đôi bò mang số đeo 42.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho ông Chau Mane chủ nhân đôi bò mang số đeo 42.

Qua các vòng đấu loại trực tiếp, kết quả chung cuộc, đôi bò mang số đeo 42 của ông Chau Mane (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn) đạt giải Nhất, trị giá 30 triệu đồng;

Giải Nhì trị giá 20 triệu đồng thuộc về đôi bò số 25 của ông Nguyễn Văn Quyên (phường An Phú, TX Tịnh Biên); đôi bò số đeo 01 của ông Đặng Văn Đấu (xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn) đạt giải Ba, trị giá 15 triệu đồng;

Giải Tư, trị giá 10 triệu đồng thuộc về đôi bò số đeo 50 của ông Nguyễn Thành Tài (xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn).

Đôi bò mang số đeo 01 đạt giải Ba.

Đôi bò mang số đeo 01 đạt giải Ba.

Ngoài ra, còn có 4 giải Khuyến khích, trị giá 8 triệu đồng/giải; giải người điều khiển bò giỏi nhất, trị giá 3 triệu đồng thuộc về ông Chau Mene (thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn).

Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 28 năm 2023 do Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch An Giang phối hợp Đài PT-TH An Giang và UBND huyện Tri Tôn tổ chức sân đua bò Khu du lịch Soài Chek (huyện Tri Tôn).

Hội đua bò Bảy Núi lần thứ 28 năm 2023 diễn ra vào ngày 14/10 có 56 đôi bò tham gia tranh tài đến từ thị xã Tịnh Biên và các huyện Tri Tôn, Thoại Sơn, Châu Thành, Châu Phú (tỉnh An Giang) và huyện Giang Thành (tỉnh Kiên Giang) đã thu hút hơn 25.000 khán giả đến xem, cổ vũ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ