Kiatisak dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai, nhận đãi ngộ cực khủng

GD&TĐ - Huyền thoại bóng đá Thái Lan Kiatisak trở lại “mái nhà xưa” dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai chinh chiến tại V-League 2021.

Kiatisak lần thứ 3 dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: HAGL).
Kiatisak lần thứ 3 dẫn dắt Hoàng Anh Gia Lai. (Ảnh: HAGL).

Trang thông tin chính thức của đội bóng phố Núi xác nhận “Zico Thái” sẽ gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai trong bản hợp đồng có thời hạn 2 năm và điều này khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Tuy mức lương chưa được các bên liên quan tiết lộ, song truyền thông xứ Chùa Vàng khẳng định Kiatisak sẽ nhận đãi ngộ cực khủng lên tới hơn 600 triệu đồng mỗi tháng.

Đây là lần thứ 3 trong sự nghiệp, huyền thoại bóng đá Thái Lan gia nhập đội bóng Phố Núi trên cương vị HLV, trước đó vào các năm 2006 và 2010 nhưng chưa thật thành công.

Nhưng lần này, người hâm mộ đội bóng của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…hi vọng Kiatisak sẽ thành công bởi “trình” của ông đã được nâng lên tầm cao mới.

Sự nghiệp cầm quân của “sắc” nức tiếng khắp Đông Nam Á khi giúp đội tuyển Thái Lan tìm lại vị thế thống trị bóng đá khu vực với 2 chức vô địch AFF Cup liên tiếp vào các năm 2014 và 2016.

Đặc biệt, dưới sự lèo lái của mình Kiatisak còn giúp Thái Lan lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2018.

Thời còn thi đấu, “Zico Thái” cũng từng có 4 năm khoác áo đội chủ sân Pleiku, giúp đội  nhà 2 lần đăng quang V-League vào các năm 2003 và 2004.

Tổng cộng, Kiatisak ghi được 59 bàn thắng trên các sân cỏ Việt Nam.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thùy Dương (ngoài cùng bên trái) hướng dẫn hai học sinh Nguyễn Tiến Mạnh và Dương Thị Duyên thực hiện đề tài “Máy tách, tuốt vỏ cây tế - nguyên liệu sản xuất sản phẩm tiêu dùng xanh”. Ảnh: NVCC

'Thắp lửa' đổi mới nơi phố núi

GD&TĐ - Bền bỉ làm mới giờ học, khơi dậy tư duy sáng tạo cho học sinh, cô Nguyễn Thùy Dương - giáo viên Tin học, Bí thư Đoàn trường - ghi dấu ấn bằng hành trình đổi mới không ngừng tại Trường THPT Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Minh họa/INT.

Lan tỏa lối sống xanh

GD&TĐ - Kinh nghiệm về di dân và định cư của người Việt cộng với nhu cầu mở rộng môi trường sống đã thúc giục những nhóm người đi về phương Nam. Những tác phẩm của nhà văn Sơn Nam cho thấy quá trình khẩn hoang của con người trước địa lý tự nhiên.