Khuyến khích học sinh nữ mặc bộ áo dài truyền thống đi học

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Cần Thơ vừa ban hành văn bản số 1115/SGDĐT-CTTT gửi Hiệu trưởng các trường THPT và các trường phổ thông có nhiều cấp học về việc khuyến khích học sinh nữ mặc bộ áo dài truyền thống đi học.

Khuyến khích học sinh nữ mặc bộ áo dài truyền thống đi học

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT đề nghị các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, giáo dục các giá trị truyền thống Việt Nam trong đó có chiếc áo dài truyền thống trong đời sống văn hóa và tinh thần trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh.

Từ năm học 2017-2018 trở đi, bên cạnh việc thực hiện đồng phục bộ áo dài truyền thống đối với học sinh nữ 1 buổi/tuần (vào ngày thứ hai, chào cờ đầu tuần), khuyến khích tổ chức cho học sinh thực hiện buổi thứ 2 với trang phục áo dài do các trường tự chọn phù hợp với điều kiện cụ thể của từng trường.

Những trường hợp gia đình học sinh quá khó khăn, không có khả năng thực hiện đồng phục áo dài truyền thống, nhà trường cần động viên, chia sẻ và xem xét hỗ trợ.

Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, học sinh và phụ huynh học sinh các quy định về mặc áo dài cho học sinh, như: phải là bộ áo dài truyền thống, không may cách tân, chất liệu và kiểu cách may bộ áo dài phải kín đáo, gọn gàng, tránh trường hợp xẻ tà quá cao, vải quá mỏng gây phản cảm…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh trải nghiệm nghề nghiệp tại Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng An. Ảnh: Hà An

'Chạm' tới nghề qua trải nghiệm

GD&TĐ - Các hoạt động trải nghiệm cơ sở vật chất, phòng thực hành tại các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp đang giúp học sinh như được “chạm” vào nghề.

Sinh viên đăng ký tìm việc bán thời gian tại các phiên giao dịch việc làm. Ảnh minh họa: TTXVN

Sinh viên trong 'vòng xoáy thành tích'

GD&TĐ - Những năm gần đây, bảng thành tích không chỉ phản ánh kết quả học tập mà còn trở thành một tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá năng lực và cơ hội phát triển của sinh viên.