Khuất Văn Khang mong người hâm mộ ủng hộ đội tuyển Việt Nam

GD&TĐ - Tài năng trẻ Khuất Văn Khang chia sẻ ĐT Việt Nam đang chuẩn bị kỹ càng cho cuộc so tài với Iraq.

Khuất Văn Khang tự tin trước trận gặp Iraq.
Khuất Văn Khang tự tin trước trận gặp Iraq.

Đội tuyển Việt Nam chính thức bị loại khỏi Asian Cup sau trận thua trước đối thủ Indonesia ở lượt trận thứ 2 vừa qua. Trận đấu cuối với tuyển Iraq ngày 24/1 chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục.

Ở buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam, tài năng trẻ Khuất Văn Khang chia sẻ: "Sau trận thua trước đối thủ trực tiếp là Indonesia, toàn đội khá buồn nhưng nhanh chóng trở lại nhịp sinh hoạt bình thường. Trước mắt vẫn còn trận đấu với Iraq, Việt Nam sẽ cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu cuối cùng".

Văn Khang cũng thổ lộ mục tiêu có một bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam: "Tôi rất tự hào khi được góp mặt ở sân chơi lớn trong màu áo ĐT Việt Nam. Tôi luôn cố gắng phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn nữa qua từng giải đấu và từng trận đấu. Bản thân tôi luôn khát khao có được một bàn thắng để đóng góp cho đội tuyển.

Trong các trận đấu, anh em cầu thủ đều khát khao làm được điều đó. Cá nhân tôi đặt ra mục tiêu cố gắng chiến đấu hết mình vì đội tuyển. Bất kể đối thủ là ai, toàn đội vẫn luôn chiến đấu để có được kết quả tốt nhất.

Trận đấu cuối cùng, chúng tôi sẽ thi đấu hết sức cống hiến cho người hâm mộ. Mong người hâm mộ luôn bên cạnh đội tuyển", Văn Khang nói.

Đội tuyển Việt Nam bị trừ 29,73 điểm, chỉ còn 1.205,85 điểm sau 2 thất bại trước Nhật Bản và Indonesia. Nếu thua Iraq, tổng điểm mất đi sẽ là 40,76 điểm, nhiều khả năng biến ĐT Việt Nam thành đội mất nhiều điểm nhất thế giới trong tháng 1.

6 năm qua chúng ta đã nỗ lực vượt bậc để tiến vào tốp 100 thế giới, qua đó được xếp nhóm hạt giống số 2 mỗi khi bốc thăm các giải châu lục. Mọi thứ sẽ khó khăn hơn nhiều trong tương lai, nếu đội quân của HLV Troussier không sớm cải thiện phong độ và đón nhận thêm những trận thua.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Thử thách rất lớn tới tăng trưởng kinh tế

GD&TĐ - Nhằm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước với mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt 8% trở lên, Nghị quyết số 154 của Chính phủ đã đề ra các nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.

Trẻ em gái và dân cư vùng nông thôn Ấn Độ có tỷ lệ biết chữ thấp.

Ấn Độ: Khi giáo dục trở thành đặc quyền

GD&TĐ - Tỷ lệ biết chữ toàn quốc của Ấn Độ hiện đạt 80,9%. Tuy nhiên, đằng sau đấy là những vết nứt sâu sắc về giới tính và địa lý, phơi bày những bất công kéo dài trong hệ thống giáo dục nước này.